Xe khách chở 46 người rơi xuống vực ở Phú Yên

Xe chở 46 hành khách lưu thông trên QL1, hướng Nam- Bắc, khi đến đoạn cua thuộc đường dẫn cầu vượt đường sắt, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên), đã lao xuống vực.

Báo cáo ngày 26/1 của Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết, tai nạn xảy ra lúc 21h45’ đêm 25/1 (Mùng 1 Tết Canh Tý 2020), tại Km 1302+150 QL1, thuộc địa phận khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên).

Xe khách Tuấn Tú BKS 51B-280.01, chở 46 người (có 12 trẻ em dưới 11 tuổi), từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi, do tài xế Thái Tấn Khoa (SN 1971, trú P 5, Q 5, TP Hồ Chí Minh) điều khiển, đến vị trí trên tự đâm xuống lề đường bên phải, lật nghiêng xuống ruộng rau ở độ sâu khoảng 4m.

Tại hiện trường, xe khách bị biến dạng, toàn bộ cửa kính vỡ nát.

Xe rơi xuống vực sâu khoảng 4 m. Ảnh: BVT.

Xe rơi xuống vực sâu khoảng 4 m. Ảnh: BVT.

Ngay sau tai nạn, Công an huyện Tuy An đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, đưa người bị nạn đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An để cấp cứu.

Trong số các nạn nhân, có 15 người được chuyển viện tới Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Yên (có 3 trẻ em dưới 11 tuổi), 11 người được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An, số còn lại bị xây xát nhẹ, được xử lý vết thương và bố trí nghỉ tại Trung tâm.

Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Xe biến dạng sau tai nạn. Ảnh: BVT.

Đến sáng ngày 26/1, Ban an toàn giao thông huyện Tuy An, Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã đến thăm hỏi, động viên, tặng 35 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho số người bị thương.

Thời điểm sáng 26/1, báo cáo cho biết, còn 6 người bị thương đang điều trị tại BVĐK Phú Yên, còn lại chủ yếu xây xát, chấn động tâm lý.

Liên quan đến công tác cấp cứu, điều trị người bị thương, chiều 26/1, lãnh đạo BVĐK tỉnh Phú Yên, cho biết, không có trường hợp tử vong. Trong số các trường hợp bị thương, có 2 ca chấn thương sọ não, đã xin chuyển viện về BVĐK Bình Định, trong đó cháu bé 6 tuổi bị lõm sọ đã được các bác sĩ xử lý xong. Một số ca khác xin chuyển viện về quê nhà tại Quảng Ngãi vào sáng 26/1.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/xe-khach-cho-46-nguoi-roi-xuong-vuc-o-phu-yen-81986.html