Xe khách chở 22 sinh viên rơi trên đèo Hải Vân

Vào lúc 12g30 ngày 8-1, chiếc xe khách BKS 51B - 229.30 chở giáo viên và sinh viên trên đường đi thực tế gặp nạn, rơi xuống đèo Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Thông tin ban đầu trên báo Thanh niên, chiếc xe khách chở 22 sinh viên Đại học Kiên Giang lưu thông hướng Đà Nẵng - Huế, đến km 898+200 phía bắc đèo Hải Vân thì lao xuống vực.

Lực lượng cứu hộ đang đưa các nạn nhân ra khỏi xe.

Tai nạn xảy ra thuộc địa phận Thừa Thiên - Huế nhưng lực lượng Công an cửa ô Hòa Hiệp (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã phối hợp chốt chặn các phương tiện xe hạng nặng, điều tiết giao thông.

Liên quan đến vụ việc, báo Người lao động dẫn lời trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm CSGT Kim Liên, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho hay, thời điểm hiện tại có 21 người bị thương. Hiện các nạn nhân đang được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Đến 14g30, thông tin tại Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, có một nạn nhân tử vong. Danh tính nạn nhân là Vũ Thị Thảo, sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xe-khach-cho-22-sinh-vien-roi-tren-deo-hai-van-133394.html