Xe khách chở 16 người cháy trơ khung trên quốc lộ ở Thừa Thiên - Huế

Một xe khách giường nằm BKS TP.HCM chở 16 người chạy trên quốc lộ 1A khi đến tỉnh Thừa Thiên - Huế thì bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h30 ngày 8/7 tại Km29 quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm kể trên, xe khách BKS: 51B-24506 do anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, trú huyện Mô Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cầm lái và chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm nói trên thì lái xe phát hiện dưới khoang xe phát lửa và bốc cháy.

Chiếc xe khách chở 16 người bốc cháy trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: N.H)

Chiếc xe khách chở 16 người bốc cháy trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: N.H)

Trước tình huống đó, lái xe Dũng chủ động lái xe vào lề đường và nhanh chóng mở cửa để cho hành khách thoát khỏi xe. Sau đó, đám cháy lan rộng và thiêu rụi khiến chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt. Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy trên xe khách có khoảng 16 người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động xe PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa và phân luồng giao thông. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xe-khach-cho-16-nguoi-chay-tro-khung-tren-quoc-lo-o-thua-thien-hue-ar556522.html