Xe khách chạy vào đường cấm, ủi cảnh sát hàng trăm mét trên phố

Khi bị cảnh sát chặn lại vì đã điều khiển chiếc xe khách chạy vào đường cấm, tài xế không chấp hành mà đạp ga ủi một cảnh sát đi hàng trăm mét rồi bỏ chạy.

Sự việc xảy ra khoảng 11 giờ 24 phút ngày 15/10/2016, hai chiến sĩ công an phường 8, thành phố Đà Lạt đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại đường Bùi Thị Xuân, phường 8 thành phố Đà Lạt, thì phát hiện ô tô loại 16 chỗ BKS 49X-3186 của nhà xe Việt Tân chạy từ hướng ngã 5 Đại học đi hồ Xuân Hương. Khi phát hiện ô tô đi vào đường cấm lưu thông trong khung giờ từ 11 giờ 15 phút đến 11 giờ 45 phút nên các chiến sĩ đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, mà đạp ga ủi một cảnh sát.

Hình ảnh công an bị xe đẩy đi

Hình ảnh công an bị xe đẩy đi

Trung úy Trần Văn Bình cho biết, phát hiện xe vi phạm rồi bỏ chạy, tôi đưa điện thoại lên quay phim làm bằng chứng vi phạm thì tài xế lao thẳng xe vào người buộc tôi phải bám vào cần gạt nước, bị đẩy đi hơn 100 mét. Xe vi phạm sau đó rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trưởng công an phường 8, trung tá Vũ Ngọc Anh cho biết, đã phối hợp với công an thành phố Đà Lạt xác minh xe vi phạm đang được giấu cách vị trí vi phạm khoảng 500 mét. “Chúng tôi đã đưa xe vi phạm về tạm giữ, đồng thời yêu cầu chủ xe lên làm việc. Riêng đối với tài xế vi phạm chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ để xử lý”.

Chủ xe đã đến công an làm việc, tuy nhiên, tài xế có hành vi chống đối vẫn chưa đến trình điện. Công an xác định tài xế tên Vinh (còn có tên gọi khác là Tuấn “trọc”, trú huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) là người lái xe vào đường cấm, có hành vi chống đối công an.

Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiếc xe bị tạm giữ tại công an

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xe-khach-chay-vao-duong-cam-ui-canh-sat-hang-tram-met-tren-pho-d83351.html