Xe khách bỏ chạy khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

Sau khi xảy ra tai nạn chết người, tài xế điều khiển xe khách đưa rước công nhân bỏ chạy khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng sau đó phát hiện xe khách này cách hiện trường vụ tai nạn nhiều km.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Lê Lang

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 ngày 31.1, ông Lê Phạm Ngọc Tuấn (45 tuổi, ngụ H.Vĩnh Hưng, Long An) đang điều khiển xe máy BS 62D1 - 122.34 lưu thông trên đường tỉnh lộ 866, hướng từ xã Phú Mỹ, H.Tân Phước, Tiền Giang ra QL1.

Khi đến đoạn thuộc ấp Tân Phú, xã Tân Hòa Thành, H.Tân Phước (Tiền Giang), bất ngờ xe 62D1 - 122.34 xảy ra va chạm với xe khách đưa rước công nhân (chưa rõ biển kiểm soát và người điều khiển) lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến ông Tuấn té xuống đường và bị xe khách cán qua, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn chết người, xe khách bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc sau đó đã báo cơ quan chức năng các đặc điểm nhận dạng của xe khách. Tiến hành truy tìm, cơ quan chức năng phát hiện xe khách trên đang đậu ở Khu công nghiệp Tân Hương (thuộc địa bàn H.Châu Thành, Tiền Giang), cách khá xa hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Tân Phước tiếp tục điều tra xử lý.

Lê Lang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xe-khach-bo-chay-khoi-hien-truong-sau-tai-nan-chet-nguoi-929743.html