Xe khách biển Lào vận chuyển nhiều động vật hoang dã và gỗ trắc trái phép

Lực lượng phối hợp ở Hà Tĩnh vừa phát hiện xe khách biển Lào vận chuyển hàng loạt động vật hoang dã và gỗ trắc trái phép.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ vận chuyển gỗ và động vật trái pháp luật.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ vận chuyển gỗ và động vật trái pháp luật.

Cụ thể, rạng sáng 23/4, quá trình tuần tra, kiểm soát trên QL 8A thuộc địa phận thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh), tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông (thuộc Công an Hà Tĩnh); Công an huyện Hương Sơn; Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô khách đang vận chuyển động vật hoang dã và gỗ trái phép nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Khám xét xe ôtô khách mang BKS Lào 4555 của nhà xe Nguyễn Đức Hợp (26 tuổi, trú tại thôn Thọ Bằng, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) chạy hướng Cửa khẩu Cầu Treo theo Quốc lộ 8A đi Nghệ An, lực lượng chức năng phát hiện có 1 cá thể tê tê (trọng lượng khoảng 4 kg), 17 cá thể rùa (trọng lượng khoảng 10 kg) và 38 khúc gỗ đối tượng khai nhận là gỗ trắc (trọng lượng 411 kg) không có giấy tờ, thủ tục.

Điều khiển ô tô khách là Võ Hồng Cũng (37 tuổi, trú tại thôn Hưng Lập, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Trên xe có 2 phụ xe là Lê Hồng Lợi (22 tuổi, trú tại thôn Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Lê Thành Nam (18 tuổi, trú tại thôn Hạc Linh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/xe-khach-bien-lao-van-chuyen-nhieu-dong-vat-hoang-da-va-go-trac-trai-phep-tintuc435356