Xe khách bị đánh bom ở Ai Cập, 3 người Việt thiệt mạng

Nguồn tin trên TTXVN cho biết, có ít nhất 3 du khách Việt Nam đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau vụ đánh bom tại Ai Cập.

Ngày 28/12/2018, nguồn tin ban đầu từ Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, 3 du khách Việt Nam đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi một thiết bị nổ tự chế được kích hoạt ven đường vào thời điểm chiếc xe buýt chở 15 du khách Việt Nam đang di chuyển trên tuyến phố El-Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, nơi có quần thể Kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập.

Chiếc xe bị phá hỏng hoàn toàn.

Lực lượng an ninh nước sở tại đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ để tiến hành điều tra.

Các du khách Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom gần kim tự tháp Giza, Ai Cập đã được đưa tới bệnh viện điều trị, một số người hiện trong tình trạng nguy kịch.

Đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 3 người Việt Nam và 1 hướng dẫn viên bản địa thiệt mạng trong vụ tấn công. Nhà chức trách Ai Cập nói rằng quả bom khi đó được giấu phía sau một bức tường.

Có ít nhất 3 người Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ nổ.

Reuters dẫn lời một nữ du khách 41 tuổi tên Lan Le cho biết, đoàn du khách Việt Nam đang trên đường tới một buổi trình diễn âm nhạc và ánh sáng tại kim tự tháp Giza.

Nhà chức trách Ai Cập đang khẩn trương xác minh nghi phạm gây ra vụ nổ trên.

Thủ tướng Ai Cập Moustafa Madbouly đến thăm nạn nhân người Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom hôm 28/12 (Ảnh: STR.)

Vụ đánh bom hôm 28/12 được cho là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào du khách tại Ai Cập sau vụ đâm dao tại Hurghada khiến 2 người thiệt mạng tháng 7/2017.

Trước đó, 3 du khách châu Âu cũng bị sát hại khi đang trú chân tại một khách sận 4 sao cũng ở Hurghada hồi đầu năm 2016.

Một bé trai may mắn sống sót trong thảm họa sóng thần.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/xe-khach-bi-danh-bom-o-ai-cap-3-nguoi-vietthiet-mang-d138344.html