Xe Kawasaki bị tạm giữ vì tài xế cổ vũ bóng đá quá khích

Chiếc môtô phân khối lớn bị CSGT Hà Nội tạm giữ 7 ngày do người điều khiển không có bằng lái, nẹt pô gây náo loạn trong đêm cổ vũ U22 Việt Nam.

Pháo sáng, đánh nhau ở Nha Trang sau chiến thắng của U22 Việt Nam Ẩu đả xảy ra trong khi hàng nghìn người dân Nha Trang đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tối 10/12.

Khuya 10/12, tài xế N.T.L. (30 tuổi, quê Hòa Bình) điều khiển xe Kawasaki Z800, biển 29A1 lưu thông trên phố Bà Triệu (Hà Nội) để cổ vũ U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30.

Khi đến ngã tư Bà Triệu - Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng), anh L. liên tục rồ ga, nẹt pô, nhả khói giữa hàng trăm người đi đường.

Chiếc phân khối lớn bị tạm giữ 7 ngày. Ảnh: Hoàng Lam.

Chiếc phân khối lớn bị tạm giữ 7 ngày. Ảnh: Hoàng Lam.

Thấy người lái có dấu hiệu gây rối trật tự, làm náo loạn đường phố nên tổ công tác 141 Công an Hà Nội ra hiệu lệnh, yêu cầu tài xế đưa phương tiện vào chốt để kiểm tra.

Làm việc với cảnh sát, anh L. trình bày bản thân bị mất bằng lái A2 nên chỉ xuất trình được đăng ký chiếc Kawasaki Z800.

"Tôi thấy các CĐV cổ vũ cuồng nhiệt nên hơi quá khích nẹt pô", người điều khiển xe trần tình.

Sau khi kiểm tra, CSGT xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản xử phạt anh L. các lỗi không có bằng lái A2, xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Theo Nghị định 46, người đàn ông sinh năm 1989 sẽ bị phạt hơn 5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Kawasaki Z800 là mẫu nakedbike của hãng xe Nhật Bản với thiết kế hầm hố, động cơ 111,5 mã lực. Trước đây, khi dòng xe này xuất hiện, giá lăn bánh trên thị trường là hơn 300 triệu đồng.

Cổ động viên TP.HCM bắn pháo hoa rực trời Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U22 Việt Nam, cổ động viên bắn pháo hoa và nhảy múa ăn mừng ở quận 1, TP.HCM.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xe-kawasaki-bi-tam-giu-vi-tai-xe-co-vu-bong-da-qua-khich-post1023930.html