Xe Hàn 'thống trị' danh sách thương hiệu ôtô đáng tin cậy nhất 2018

Tuy còn 'non trẻ' nhưng Genesis – thương hiệu xe hạng sang của Hyundai – đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chất lượng xe mới năm 2018 tại Mỹ.

Bảng xếp hạng được phát hành bởi hãng nghiên cứu thị trường J.D. Power phản ánh số lượng vấn đề mà người dùng báo cáo trên 100 phương tiện sau 90 ngày đầu tiên sở hữu. Kết quả cho thấy với 68 vấn đề/100 xe (ít nhất trong số các thương hiệu), Genesis leo lên vị trí số 1 về độ tin cậy ngay ở năm thứ 2 với vai trò là một thương hiệu độc lập.

Dave Sargent, người đứng đầu mảng ôtô toàn cầu tại J.D. Power, nhận định: Chỉ sản xuất hai mẫu xe là G80 và G90 nhưng rõ ràng, Genesis rất tập trung vào việc đem đến cho khách hàng đúng thứ mà họ muốn, đồng thời không làm ra những sản phẩm “quá phức tạp”.

Hãng xe “đồng hương” Kia với 72 điểm phải lui xuống thứ hai sau hai năm liên tiếp dẫn đầu. Vị trí thứ 4 thuộc về Hyundai cùng 74 điểm, cải thiện 14 điểm so với năm 2017.

Như vậy, bộ ba thương hiệu ôtô Hàn Quốc đã “đánh bại” các đối thủ Nhật Bản từng được đánh giá cao về độ tin cậy suốt một thời gian dài. Những tên tuổi như Toyota (96 điểm) và Honda (102 điểm) đều bị xếp hạng dưới mức trung bình của ngành công nghiệp (93 điểm, giảm 4 điểm so với năm ngoái).

Các vị trí còn lại trong “Top 5” bao gồm Porsche (79 điểm) và Ford (81 điểm). Những vị trí cuối bảng xếp hạng gọi tên Land Rover, Jaguar và Volvo. Trong khi các thương hiệu như Lexus, Nissan hay Infiniti của Nhật đều đạt kết quả tốt hơn mức trung bình.

Ông Sargent cho biết thêm: Ở bảng xếp hạng năm nay, những vấn đề kỹ thuật không còn đáng lo ngại như trước. Thay vào đó là các hệ thống thông tin giải trí. Dưới dây là danh sách những thương hiệu ôtô đáng tin cậy nhất tại Mỹ năm 2018:

An Nhiên

Nguồn Ôtô Xe Máy: http://www.otoxemay.vn/tin-moi/xe-han-thong-tri-danh-sach-thuong-hieu-oto-dang-tin-cay-nhat-2018