Xe giường nằm vận chuyển 800kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 6/4, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết phối hợp với Trạm CSGT Đồng Phú, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh tiến hành dừng và kiểm tra xe khách giường nằm BKS 19B-009.53 đang lưu thông trên QL14, nội ô TP Đồng Xoài, phát hiện trên xe chở hơn 800kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra trên xe, cơ quan Công an phát hiện nhiều thùng xốp hàng hóa, nhưng chủ xe nói không biết là hàng hóa gì, do khách bắt xe dọc đường và gửi hàng vào miền Nam.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc trên xe khách.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc trên xe khách.

Kiểm tra toàn bộ số hàng đóng trong thùng xốp có tổng trọng lượng hàng hơn 800kg thực phẩm các loại gồm: Cá hộp, cá bịch, cá muối, trứng cá muối, thịt gà đông lạnh, mỳ, bánh mỳ đen và 20 hộp cùng 40 bao thuốc lá.

Tất cả số hàng trên đều mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Số hàng trên đều mang nhãn hiệu nước ngoài.

Chủ hàng khai số hàng này vào Bình Dương bán kiếm tiền lời.

Làm việc với chủ xe và lái xe, bước đầu đã xác định được chủ sở hữu số hàng này là bà Nguyễn Thị Thu, SN 1978, trú TX. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Bà Thu cho biết số hàng này bà mua của một người ở Hà Nội không rõ nhân thân, lai lịch. Giá trị của số hàng này hơn 50 triệu đồng. Mục đích của bà Thu là vận chuyển số hàng này vào Bình Dương bán kiếm tiền lời.

Cơ quan Công an đang tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh làm rõ.

Văn Tuyên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thi-truong/phat-hien-hon-800kg-thuc-pham-khong-ro-nguon-goc-tren-xe-giuong-nam-636521/