Xe giường nằm lao vực sâu ở Cao Bằng, 4 người chết

Xe khách giường nằm chạy tốc độ cao bị lật xuống đèo Cao Bắc (Cao Bằng) vào rạng sáng 22/7, có ít nhất 4 người chết.

XEM CLIP:

Ông Lê Hải Hòa, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng sáng nay cho biết, rạng sáng cùng ngày, tại khu vực gần chân đèo Cao Bắc (xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Theo ông Hòa, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách giường nằm chạy tốc độ cao, khi vào khúc cua không làm chủ được tốc độ nên lật xuống đèo.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Võ

"Vụ tai nạn rất nghiêm trọng, hiện tại có ít nhất 4 người chết, nhiều người bị thương. Con số thống kê cụ thể hiện tại vẫn chưa có" - ông Hòa cho hay.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Cao Bằng Hoàng Vũ Nhuận cho biết thêm, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng nay tại km250 +400, QL3 đoạn qua xã Thịnh Vượng.

Xe khách giường nằm BKS 17K-8496 của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến Cao Bằng - Thái Bình, đến đoạn đèo trên thì gặp nạn, lao thẳng xuống vực sâu.

Đưa nạn nhân thiệt mạng ra khỏi hiện trường. Ảnh: báo Giao thông

"Tính đến hiện tại, đã có ít nhất 4 người chết, trong đó 3 người chết tại chỗ, 1 người chết khi đang đưa đi cấp cứu tại bệnh viện" - lời ông Nhuận.

Thông tin ban đầu, ngoài 4 người tử vong còn có 11 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Ông Lã Hoài Nam - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cao Bằng thông tin, vào thời điểm xảy ra vụ tại nạn, trên xe khách có khoảng 30 người trong đó có cả trẻ em.

Hiện tại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Bích Ngọc đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ xe gặp nạn.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng CSGT tỉnh Cao Bằng có mặt tại hiện trường cứu hộ cho biết: “Một cháu trai bị mắc kẹt trong xe khách đã được cơ quan chức năng giải cứu thành công và đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

Xe khách gặp nạn lao xuống đèo bị hư hỏng nặng

Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (áo kẻ) chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn

Xe khách giường nằm có hai lái. Thời điểm xảy ra tai nạn, lái phụ là Trần Văn Thắng (SN 1988 quê Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển xe, còn lái chính nằm ngủ. Tai nạn xảy ra, lái phụ bị thương nhẹ, sau tai nạn đã đến cơ quan công an trình báo. Còn lái chính tử vong. Hiện lái xe Thắng đang làm việc với công an tỉnh Cao Bằng về vụ việc.

Đèo Cao Bắc thuộc đèo dốc cua nguy hiểm, tại đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn, được coi như điểm đen TNGT trên tuyến QL3.

Khúc cua nơi xe khách giường nằm gặp nạn

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh cũng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như CSGT, y tế, phòng cháy chữa cháy, quân đội... có mặt tại hiện trường để tiến hành đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

"Ngay trong sáng nay, UBND tỉnh đã cử hai Phó chủ tịch tới hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố", Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

1 cháu bé mắc kẹt được cứu sống thần kỳ

Đến trưa nay, thông tin đến VietNamNet, ông Lê Hải Hòa cho biết, vụ tai nạn đã khiến 4 người chết và 15 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân bị chấn thương cột sống, chấn thương sọ não, có một bệnh nhân đang điều trị bằng máy thở.

Đặc biệt, quá trình giải cứu những nạn nhân mắc kẹt, lực lượng CSGT, PCCC&CNCH tỉnh đã giải cứu thành công cháu Trần Trung Kiên (11 tuổi, quê Thái Bình).

Bà Nguyễn Bích Ngọc, PCT UBND tỉnh Cao Bằng đến hiện trường chỉ đạo việc cứu hộ cứu nạn

"Thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, cháu Kiên ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sát cabin, khi xe khách bất ngờ mất lái và lật xuống đèo sâu cháu bị mắc kẹt, ai cũng nghĩ cứu sống rất mong manh.

Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, phát hiện cháu Kiên hoàn toàn tỉnh táo, chỉ bị xây xước nhẹ ngoài da, nên dùng các công cụ hỗ trợ cạy nắp ca-bin để đưa cháu thoát ra ngoài. Hiện tại cháu Kiên đang được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng" - ông Hòa nói.

Đến 12h cùng ngày, về cơ bản đã hoàn thành công tác cứu hộ và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cơ quan chức năng đang dùng máy móc, phương tiện để cẩu ô tô khách gặp nạn lên, trích xuất hộp đen để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách nạn nhân tử vong và bị thương:

4 người tử vong:
1. Nguyễn Doãn Đạo, SN 1982, quê Thái Bình
2. Trịnh Tiến Hoàng, SN 1990, quê Thái Nguyên
3. Lương Văn Thức, SN 1975 , quê Kiến Xương, Thái Bình
4. Đàm Thị Thơm, SN 1963, ở Phố Mới, Quảng Uyên, Cao Bằng

3 người bị thương nặng:
1. Đào Thị Khuyên, SN 1954, quê Thái Bình
2. Lơ xe Trần Thanh Khánh, quê Lào Cai
3. Nguyễn Thị Hảo, SN 1980, Hòa An, Cao Bằng

Đoàn Bổng - Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xe-khach-lat-xuong-deo-o-cao-bang-it-nhat-4-nguoi-chet-464530.html