Xe giường nằm đâm xe tải lao xuống vực, 16 người thương vong

16 người thương vong sau cú va chạm mạnh giữa xe khách giường nằm và xe tải.

Theo thông tin từ báo Thời đại, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3h sáng nay (21/8), tại đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xóm Chẹ, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi với báo Công an TP.HCM, ông Bùi Văn Dừn - Trưởng công an xã Ân Nghĩa cho biết, vào thời điểm trên, xe giường nằm của nhà xe Thanh Hồng Sơn BS: 37B - 021.20, chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đến Km 501, thuộc địa phận xóm Chẹ đã đâm vào đuôi xe tải chở luồng (một loại cây họ tre) phía trước.

Cú đâm mạnh khiến xe tải lao xuống vực, xe khách nát bét đầu. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 14 người trên xe khách bị thương được đưa vào bệnh viện huyện Yên Thủy cấp cứu, điều trị. Trong số người bị thương, có 5 người bị thương nặng gãy chân và gãy tay.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an có mặt tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện công an đang xác minh danh tính những người tử vong và bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách giường nằm có hơn 30 người. Sau vụ việc, rất nhiều hành khách hoảng loạn, kinh hãi. 2 người tử vong là lái xe tải chở luồng và một nữ hành khách trên xe giường nằm.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tin tức Việt Nam

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tin tức Việt Nam

Báo Giao thông đưa tin, xe khách 37B-021.20 nhãn hiệu Thaco, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam, được thiết kế với 2 chỗ ngồi và 42 chỗ nằm. Chủ xe là Phan Trọng Điệp, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Phương tiện được đăng kiểm định kỳ lần gần nhất ngày 31/5/2019 tại Trung tâm đăng kiểm 43-02S Đà Nẵng, giấy chứng nhận đăng kiểm có thời hạn đến 29/11/2019.

Xe tải 36C-106.68 nhãn hiệu Trường Giang, sản xuất năm 2015 tại Việt Nam, được phép chở 3 người, tải trọng thiết kế 18,7 tấn; thùng xe được phép cao 2,15m, dài 9,25m, rộng 2,35m. Chủ xe là Nguyễn Văn Tám, trú tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Phương tiện được đăng kiểm định kỳ lần gần nhất ngày 10/4/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-04D Thanh Hóa, giấy chứng nhận đăng kiểm có thời hạn đến 9/4/2020.

Đáng chú ý, hồ sơ kiểm định của hai xe trên đều thể hiện hai xe không đăng ký kinh doanh doanh vận tải. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, khi làm thủ tục đăng kiểm, chủ xe tự khai báo xe có kinh doanh vận tải hay không và chịu trách nhiệm về việc này. Đối với trường hợp xe khai báo không kinh doanh vận tải, trung tâm đăng kiểm không buộc phải kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/xe-giuong-nam-dam-xe-tai-lao-xuong-vuc-16-nguoi-thuong-vong-153139.html