Xe giường nằm chở 20 người bốc cháy dữ dội khi đang đi trên đường

Đám cháy xuất phát từ hầm để đổ ở giữa xe rồi nhanh chóng lan rộng ra thiêu rụi toàn bộ chiếc xe khách.

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào trưa 20/6 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12h cùng ngày, chiếc xe ô tô khách mang BKS 37B-023.40 do tài xế Thái Doãn Hiếu (SN 1989, trú tại Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An) điều khiển lưu thông từ Hà Nội đi Nghệ An.

Chiếc xe bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên đường.

Chiếc xe bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên đường.

Khi xe đi đến giữa cầu Nguyệt Viên thì có khói cháy từ hầm để đồ giữa xe.

Tài xế vội tấp xe vào lề đồng thời mở cửa cho gần 20 hành khách trên xe xuống.

Ban đầu, đám cháy xuất phát từ hầm để đồ ở giữa xe.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sỹ đến dập lửa. Tuy nhiên do đám cháy lây lan nhanh, bên trên xe nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã bị thiêu rụi trơ khung.

Sau khi đám cháy được dập tắt, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đám cháy sau đó lan rộng ra bao trùm toàn bộ xe khách.

Lửa bao trùm toàn bộ xe.

Cột khói cao hàng chục mét từ vụ cháy.

Lực lượng cứu hỏa đến dập lửa.

Chiếc xe bị cháy gần hết.

Thời điểm xảy ra vụ cháy vào giữa trưa nên các phương tiện tham gia giao thông ít và không bị tắc đường.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Quỳnh Lưu

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xe-giuong-nam-cho-20-nguoi-boc-chay-du-doi-khi-dang-di-tren-duong-8202020615857750.htm