Xe giường nằm cháy trơ khung trên tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Vụ hỏa hoạn xẩy ra lúc 0h30 ngày 22/8 trên quốc lộ 1A tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh thuộc xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Chiếc xe bị cháy trơ khung

Thời điểm đó, khi chiếc xe giường nằm BKS 74D-008.22 chở theo 10 người đang chạy trên đoạn đường tránh thành phố Hà Tĩnh theo hướng Bắc - Nam thì lái xe Trần Quang Cần thấy khói bốc lên từ khoang hàng dưới gầm xe. Rất nhanh chóng, tài xế đang lái xe chạy vội tấp vào lề đường.

Khi đó, ông Dương Phước Chiến (48 tuổi trú tại Quảng Trị, là quản lý nhà xe) hô lớn, đập vào thành xe để gọi hành khách đang ngủ say dậy, mở cửa thoát ra ngoài. Một lúc sau, lửa bốc lên ngùn ngụt.

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin, Phòng cảnh sát chữa cháy (Công an Hà Tĩnh) điều 2 xe cứu hỏa cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tới phun vòi rồng, dùng bình xịt dập lửa.

Sau 30 phút, ngọn lửa được dập tắt, song xe khách giường nằm bị cháy trơ khung, hành lý cùng tài sản của hành khách đặt ở trên ghế ngồi và dưới gầm xe bị thiêu rụi. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy được nhận định là do chập điện bình ắc quy./.

Quang Anh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/xe-giuong-nam-chay-tro-khung-tren-tuyen-tranh-tp-ha-tinh/197462.htm