Xe dù chiếm đường, gây ô nhiễm tại TP.HCM

Người dân khu vực công viên Hòa Bình (P.9, Q.5, TP.HCM) bức xúc phản ánh việc có nhiều xe khách thường xuyên đậu trên các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Hùng Vương và Nguyễn Chí Thanh cản trở giao thông, gây mất mỹ quan.

Các xe khách đậu, đón trả khách tràn cả lòng đường - Ảnh: Như Thảo

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trên đường Sư Vạn Hạnh có nhà xe Thịnh Phát, đây cũng là nơi bán vé, tập kết đưa đón khách và lên xuống hàng hóa tuyến Bến Tre - TP.HCM. Chưa hết, từ lâu trên các tuyến đường giáp với công viên Hòa Bình đã bị biến thành nơi đậu của nhiều hãng xe khách loại 50 chỗ như Thảo Châu, Thành Bưởi, Minh Tâm, Hoàng Khải… khiến giao thông thường xuyên ùn tắc. Đường hẹp mà xe lại lớn nên đậu choán lòng đường và che khuất tầm nhìn. Chỉ cần có một xe khách khác lưu thông vào đường này là giao thông trở nên lộn xộn. Nguy hiểm hơn, hầu hết đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách tận dụng lòng đường làm bến đón trả khách, mỗi lúc khách xuống xe, có nhiều xe ôm, taxi vây xung quanh rất bát nháo, chiếm hơn phân nửa làn đường.

Cũng tại vỉa hè ở công viên Hòa Bình, các tài xế cứ vào phía sau đuôi xe và gốc cây gần đó để phóng uế, mỗi khi trời nắng nóng lại bốc mùi khai nước tiểu. Anh Lê Văn Dũng (ngụ ở đường Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5) cho biết các xe khách đậu ở đây mỗi ngày, nhất là buổi trưa xe máy không còn đường để đi, nên nhiều khi chen chúc lấn làn rất lộn xộn.

Ngoài ra, xe du lịch 16 chỗ nhiều hãng khác nhau cũng tranh thủ đậu để lấy khách và di chuyển nhanh, các cò xe, lơ xe nhốn nháo chèo kéo rất mất trật tự. Trong khi đó, tài xế ngồi lì trên xe và bật đèn xi nhan nhá liên tục để được đậu trên đường, khiến người dân sống trong khu vực cũng như người đi đường rất bất an.

Như Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/xe-du-chiem-duong-gay-o-nhiem-tai-tphcm-999738.html