Xe 'điên' tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy: Khởi tố, bắt tạm giam lái xe

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe 'điên' tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy.

Video: Nhân chứng kể lại giây phút xe "điên'' tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy ở Hải Phòng

Liên quan đế vụ việc xe ‘điên’ tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy ở Hải Phòng, ngày 20/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trịnh Hồng Khanh về tội “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, điều 260 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, khoảng 16h ngày 14/1, xe ô tô BKS 15C-263.52 do Trịnh Hồng Khanh (35 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) cầm lái, chạy theo hướng xã Đại Hà về xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

 Hiện trường nơi xe "điên" tông chết 2 nữ sinh ở Kiến Thụy, Hải Phòng

Hiện trường nơi xe "điên" tông chết 2 nữ sinh ở Kiến Thụy, Hải Phòng

Khi chạy tới khu vực nghĩa trang Mả Giềng (thuộc thôn Cao Bộ, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), ô tô va chạm với 2 cháu Nguyễn Thị Thùy Dương, Cao Thị Quỳnh (cùng 15 tuổi, trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy) đang đi bộ cùng chiều, phía trước.

Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân văng vào vệ đường bất tỉnh tại chỗ.

Bài liên quan

Nhân chứng kể phút xe 'điên' tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy ở Hải Phòng

Đáng nói, sau cú tông mạnh, tài xế không dừng xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lái xe bỏ chạy và tiếp tục va chạm với xe tải BKS 29C -183.47 và xe taxi BKS 266.45, rồi tiếp tục chạy được khoảng 70m thì dừng lại. Lái xe Trịnh Hồng Khanh xuống xe, bỏ đi khỏi hiện trường ngay sau đó.

Sau vụ tai nạn, 2 nữ sinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy cấp cứu nhưng cả 2 không qua khỏi.

Đến 20h30 cùng ngày, Trịnh Hồng Khanh đến Công an huyện Kiến Thụy trình diện. Qua kiểm tra hơi thở Trịnh Hồng Khanh có nồng độ cồn 0,47ml. Đây là mức cao nhất quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP về các mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm giao thông khi uống rượu, bia.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Đọc thêm: Xe 'điên' tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy ở Hải Phòng: Tài xế có nồng độ cồn mức cao nhất

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xe-dien-tong-chet-2-nu-sinh-roi-bo-chay-khoi-to-bat-tam-giam-lai-xe-d376805.html