Xe điện rẻ nhất thế giới ra mắt với giá chưa đầy 1.000 USD

Changli, chiếc xe điện rẻ nhất thế giới đã được ra mắt với giá chỉ 930 USD. Điều đặc biệt là khách có thể đặt mua trực tuyến và nhận xe giao đến tận nhà.

Nếu bạn yêu thích và mong muốn được sở hữu một chiếc xe điện, nhưng lại chưa đủ khả năng tài chính sắm về một chiếc Tesla thì hãy quan tâm tới Changli-chiếc xe điện rẻ nhất thế giới vừa ra mắt với giá chỉ 930 USD.

Changli là sản phẩm do công ty Xili Car Industry thiết kế và sản xuất. Changli, hay còn có tên gọi Changli Nemeca, là một chiếc xe điện siêu nhỏ đã gây nhiều sự chú ý sau khi được ra mắt và quảng bá là mẫu xe điện giá phải chăng nhất thế giới.

Chiếc xe được trang bị động cơ điện có công suất tương đương 1,16 mã lực, tốc độ tối đa chỉ 30 km/h. Tuy nhiên xe đi kèm với một số tính năng thú vị như điều hòa không khí, hệ thống sưởi, đài radio và thậm chí cả camera lùi.

Nhưng điều gây ấn tượng nhất về Changli là bên bán có thể giao xe tới tận nhà bạn. Thay vì phải đến đại lý và trả phí, người dùng có thể đặt mua chiếc xe này trực tuyến trên kênh mua bán Alibaba và sau đó nhận hàng tại bất kỳ nơi nào họ muốn.

Về mặt kỹ thuật, Changli có chiều dài 2,5 mét, rộng 1,50 mét và cao 1,80 mét. Xe nặng 323 kg, có thể vận chuyển một khối lượng người và hàng lên tới 300 kg. Mỗi lần sạc đầy, xe có thể chạy trên quãng đường từ 40 - 100km, tùy theo cách người điều khiển xe chạy từ tốn hay thích nhấn ga. Chiếc xe sẽ mất từ 7 đến 10 giờ để sạc đầy pin.

Hiện phiên bản hai chỗ ngồi của Changli có giá khởi điểm từ 930 USD( 1200USD với pin lớn hơn). Ngoài ra xe cũng có phiên bản ba chỗ ngồi, được bán với giá 1500 USD./.

Anh Quang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xe-dien-re-nhat-the-gioi-ra-mat-voi-gia-chua-day-1000-usd/651482.vnp