Xe điện Pega đổi tên lần hai, kỳ vọng doanh số 'khủng'

Sau lùm xùm so sánh sản phẩm với Honda Việt Nam, Pega eSH trước đây đã được đổi tên lần thứ hai thành Pega-S, kỳ vọng có thể đạt được tới 50.000 xe/năm.

Vào giữa tháng 2 vừa qua, Pega đã gặp phải lùm xùm về sản phẩm của mình khi Honda Việt Nam (HVN) yêu cầu hãng xe điện này phải cải chính các thông tin được sử dụng để quảng cáo mẫu xe eSH vừa ra mắt hồi đầu năm.

Mẫu xe điện được giao đến tay khách hàng với tên Pega-S.

Theo đó, HVN đã gửi văn bản đề nghị Pega chấm dứt việc "quảng cáo sản phẩm bằng phương pháp so sánh trực tiếp". Vụ việc xuất phát từ sự kiện ra mắt mẫu eSH của Pega vào ngày 11/01/2020, hãng xe điện của Việt Nam đã so sánh trực tiếp xe điện eSH của mình với Honda SH.

HVN cũng đề nghị Pega thực hiện 4 biện pháp: Cải chính công khai bằng văn bản; gõ bỏ các quảng cáo/ bài đăng hình ảnh video có nội dung so sánh trực tiếp giữa xe eSH và xe SH; chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan đến xe SH của HVN; cam kết sẽ không tái diễn trong tương lai.

Sau đó, hãng xe điện Việt Nam đã phải đổi tên lần đầu thành ESP, có nghĩa “ Siêu xe điện PEGA”, theo ý kiến đóng góp của của đại lý và khách hàng. Nhưng trong sự kiện giao xe mới diễn ra tại Hà Nội, hãng tiếp tục thay tên lần thứ hai thành Pega-S với ý nghĩa Siêu xe PEGA (Super PEGA).

Theo chia sẻ từ ông Đoàn Linh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Pega, lý do khiến hãng tiếp tục đổi tên là: "Pega không muốn vướng vào các tranh luận không hay nữa. Và trên thực tế, tên mới đã được chúng tôi hoàn thiện từ cách đây hai tháng".

Trong buổi giao những chiếc xe Pega-S đầu tiên đến tay khách hàng (30/5), ông cũng chia sẻ bên phía hãng đã đạt được "700 đơn hàng" đặt trước, và đến hôm nay (1/6) đã có thêm "100 đơn". Vị chủ tịch này không giấu giếm kỳ vọng lớn đối với mẫu xe máy điện hoàn toàn mới khi mong muốn sẽ bán được "khoảng 30.000 đến 50.000 chiếc mỗi năm".

Trong khi đó, xe ga điện Pega-S bản thương mại lần này đã được cải tiến rất nhiều so với phiên bản mẫu tại sự kiện ra mắt với: Đầu xe nhẹ nhàng hơn, góc quay cổ xe rộng, tay phanh mượt mà, hệ thống đèn xe được cải tiến sở hữu độ sáng và góc sáng theo đúng tiêu chuẩn đăng kiểm, chất liệu nhựa hoàn thiện hơn.

Cũng tại sự kiện này, ông Đoàn Linh cho biết Pega đang trong quá trình thực hiện một hợp đồng xuất khẩu xe điện sang Cuba với trị giá lên tới 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, do còn chưa hoàn tất, ông đã xin phép không tiết lộ thêm về hợp đồng này.

Kỳ Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xe/xe-dien-pega-doi-ten-lan-hai-ky-vong-doanh-so-khung-1666592.tpo