Xe điên hất bay nhiều học sinh đang qua đường

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương sau khi một xe ô tô lao thẳng vào đám đông học sinh đang qua đường.

Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào khoảng 12h30 trưa ngày 23/11 gần cổng trường một trường tiểu học tại thành phố Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh, Trung Quốc.

Hình ảnh từ máy quay an ninh giao thông cho thấy một đoàn học sinh đang sang đường thì chiếc ô tô đen lao đến. Chiếc ô tô này bất ngờ chuyển làn và đâm thẳng vào đoàn học sinh đang đi bộ.

Hình ảnh đau thương mà camera an ninh ghi lại khi một nửa nhóm học sinh bị chiếc xe màu đen này hất bay qua nắp capo và nằm bất động trên mặt đường.

Các nạn nhân ngay sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng 5 người đã tử vong tại chỗ, 18 người khác bị thương trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Tài xế đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát thành phố Hồ Lao Đảo bảo vệ hiện trường và nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu

Những học sinh thương vong này đều thuộc trường trung học số 2 của thành phố Hồ Lô Đảo.

Nhiều nguồn trang thông tin của báo chí Trung Quốc cho rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích, không phải tai nạn bởi lẽ không có dấu hiệu lái xe bị mất lái hay gặp sự cố khi xem clip an ninh trên đoạn đường ghi lại.

Những hình ảnh cho thấy lái xe này đã có quyết định chuyển làn hoàn toàn bình thường và tăng tốc đột ngột sau khi phát hiện thấy đoàn học sinh đang qua đường. Tuy nhiên phía cảnh sát tỉnh Liêu Ninh chưa xác nhận những thông tin này. Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra.

Theo thông tin trên Straitstimes, có thể đã có người tử vong thứ 6 và con số người bị thương không dừng lại ở 18. Tai nạn ô tô khá phổ biến ở Trung Quốc, nơi mà các cơ quan vận tải đã phải vật lộn để thực thi các quy định về an toàn, thường bị bẻ khóa hoặc không được thực thi. 90% các vụ tai nạn đều xuất phát từ việc người điều khiển ô tô vi phạm luật giao thông.

Đầu tháng 11, ít nhất 13 người đã chết khi một chiếc xe buýt lao xuống sông từ một cây cầu lớn ở Trùng Khánh, sau khi người lái xe đánh nhau với khách hàng và làm mất lái. Hồi tháng 2, một chiếc xe tải chứa đầy xăng và bình gas đã bị bốc chảy và lao vào đoàn người đang đi bộ khiến 18 người bị thương.

Cảnh sát Trung Quốc gọi sự cố hôm tháng 2 này là tai nạn giao thông, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng đã có những hành động tấn công khủng bố của các lực lượng ly khai ở Trung Quốc. Trong tháng 9, 11 người chết và hàng chục người bị thương khi một chiếc xe đâm vào đám đông trong một quảng trường công cộng ở thành phố Hengdong, tỉnh Hồ Nam.

Cảnh sát bắt giữ người lái xe, một người đàn ông ở độ tuổi 40, và mô tả anh ta là "kẻ phạm tội lặp lại đầy thù hận". Đáng chú ý nhất, năm 2013, một chiếc xe đâm vào những người đang đi lại ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

Clip ghi lại vụ việc

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/xe-dien-hat-bay-nhieu-hoc-sinh-dang-qua-duong-3369717/