Xe điện - Giải pháp giao thông cho Philippines

Thay vì nhả khói mù mịt và gây tiếng ồn ầm ĩ như những chiếc xe Jeepney, những chiếc xe điện lại rất thân thiện với môi trường tại Philippines.

Lâu nay, Philippines vốn nổi tiếng với những chiếc xe Jeepney, được xem như là một nét đặc trưng của đường phố Philippines. Tuy nhiên, loại phương tiện chạy bằng dầu diesel này gây ô nhiễm nghiêm trọng cho các thành phố lớn, đặc biệt là Thủ đô Manila. Chính vì vậy, xe điện đang được tính đến như một giải pháp thay thế cho những chiếc Jeepney cũ kỹ.

Những chiếc xe điện đang dần dần tạo ra diện mạo mới cho giao thông ở Philippines. Thay vì nhả khói mù mịt và gây tiếng ồn ầm ĩ như những chiếc xe Jeepney, vốn được coi là xương sống trong vận tải công cộng ở nước này, những chiếc xe điện lại rất thân thiện với môi trường. Có thiết kế tương tự như Jeepney truyền thống, loại xe điện mang tên Comet có bề ngoài trông thanh thoát hơn và có diện tích lớn hơn có thể chở tới 18 người.

Xe điện Comet có cửa sổ không kính để tạo cảm giác như ngồi ngoài trời với hai hàng ghế. Ngoài ra, nó còn được trang bị camera an ninh, kết nối WiFi và sử dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt nên hết sức thuận tiện. Với 5 giờ sạc pin nó có thể chạy được 100km/h mới phải sạc lại.

Hiện đã có khoảng 200 chiếc xe điện Comet được đưa vào hoạt động ở Philippines nhưng tiềm năng của loại xe này còn rất lớn. Mới đây, Hiệp hội lái xe Jeepney Pasang Masda đã đặt đơn hàng đầu tiên là từ 2.000 đến 5.000 chiếc.

Hiện Chính phủ Philippines cũng đang có những biện pháp khuyến khích sử dụng xe điện như giảm thuế cho nhà sản xuất, bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đồng thời hỗ trợ tài chính cho người mua xe điện nhằm hướng tới hệ thống giao thông vận tải bền vững hơn.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/xe-dien-giai-phap-giao-thong-cho-philippines-20171213181351658.htm