'Xe điên' gây tai nạn làm 4 người thương vong: Tài xế không bằng lái, vi phạm nồng độ cồn

Tài xế xe điên gây tai nạn giao thông liên hoàn tại TP Hải Dương vào đêm 4-5 khiến 1 nữ sinh thiệt mạng và 3 người khác bị thương không có bằng lái xe, vi phạm nồng độ cồn (0,815 mg/l khí thở).

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết Công an TP Hải Dương đã phát hiện và đưa tài xế Nguyễn Đức Toàn (SN 2000, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) về trụ sở cơ quan công an để xác minh, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nữ sinh tthiệt mạng, ít nhất 3 người bị thương xảy ra vào đêm 4-5.

Hiện trường vụ "xe điên" gây tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh thương vong - Ảnh: Hoàng Long

Hiện trường vụ "xe điên" gây tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh thương vong - Ảnh: Hoàng Long

Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Toàn thừa nhận chưa có bằng lái xe. Kiểm tra, lực lượng công an ghi nhận hơi thở tài xế này có nồng độ cồn, mức 0,815mg/l khí thở.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trước đó khoảng hơn 22 giờ ngày 4-5, N.Đ.T. điều khiển ôtô BKS 34D-011.16 hướng từ Ngô Quyền tới phố Điện Biên Phủ đã va chạm với 2 nữ sinh là P.B.N.A. (SN 2003, trú tại 47 phố Nguyễn Gia Thiều) và T.H.P.A (SN 2006, trú tại phố Cựu Thành, cùng thuộc TP Hải Dương) đang chở nhau trên xe máy điện mang BKS-34MĐ1-005.48.

Hậu quả vụ tai nạn khiến nữ sinh T.H.P.A. tử vong tại chỗ, nữ sinh P.B.N.A. bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn khiến 2 nữ sinh thương vong, tài xế xe ôtô đã nhấn ga bỏ chạy và tiếp tục va chạm tiếp với xe ôtô mang BKS 37A-832.54 đang đỗ bên đường.

Vẫn không dừng lại, tài xế tiếp tục phóng xe chạy với tốc độ cao ra quốc lộ 5, hướng về phía Hải Phòng. Đến gần cầu Phú Lương, chiếc "xe điên" tiếp tục tông vào 1 xe máy khác khiến 2 người trên xe máy này bị thương, sau đó Nguyễn Đức Toàn tăng ga lái xe bỏ chạy, rời khỏi hiện trường.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-xe-dien-gay-tai-nan-lam-4-nguoi-thuong-vong-tai-xe-khong-co-bang-lai-vi-pham-nong-do-con-20210505165842483.htm