Xe điện chật kín, khách cố đu đám; xe ôm kẹp 3 lao vun vút ở chùa Tam Chúc

Du khách đổ về chùa Tam Chúc tăng đột biến dẫn tới xe điện phải nhồi nhét, chở quá tải; xe ôm kẹp 3 lao vun vút trên đường.

Du khách, người dân chen lấn lên từng chiếc xe điện mong được lên chùa

Mấy ngày nay, du khách thập phương về tham quan, chiêm bái chùa Tam Chúc (thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) tăng đột biến, dẫn tới quá tải tại các quầy bán vé. Đặc biệt, có tình trạng du khách bấu víu cố gắng bám vào thành xe điện; Xe ôm kẹp 3, kẹp 4 không đội MBH lao vun vút trên tuyến đường lên chùa; ô tô cá nhân chạy vào sân chùa đông kín người... Mọi thứ như bị vỡ trận, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Tạ Văn Tuyên - Phó Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết, tuyến đường theo phản ánh là đường do Ban quản lý khu du lịch, chùa Tam Chúc quản lý nên đơn vị không có chức năng xử lý.

"Trước đó, chúng tôi đã phối hợp với Phòng CSGT xuống làm việc với Ban và yêu cầu cam kết không chở quá số người quy định trên xe điện và thuyền chở khách", Trung tá Tuyên nói thêm.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trong ngày 14/3 tại chùa Tam Chúc:

Du khách chen chân mong kiếm được chỗ ngồi trên xe điện

Hầu hết các xe điện phục vụ trong ngày 14/3 đều chở quá số người quy định

Bấu víu thành xe để đi

Để kiếm một chỗ ngồi trên xe điện thì cũng phải rất vất vả bon chen

Tại sân chùa xuất hiện một số xe ô tô cá nhân đi vào mặc cho dòng người đông đúc có mặt tại đây

Các bến thuyền cũng quá tải không kém đường bộ

Từ sáng sớm, hàng nghìn du khách thập phương đổ về chùa Tam Chúc

Xe ôm kẹp 3 đầu trần lao vun vút trên đường

Người dân, du khách chen chân chờ mua vé vào chùa

Phúc Tuấn - Hồng Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xe-dien-chat-kin-khach-co-du-dam-xe-om-kep-3-lao-vun-vut-o-chua-tam-chuc-d499043.html