Xe điện BAT Trung Quốc thua kiện vì nhái thiết kế MINI cổ điển

Một hãng xe Trung Quốc đã bị bác đơn đăng ký bản quyền mẫu ôtô điện mới mang tên BAT, do thiết kế sao chép nguyên mẫu của MINI cổ điển.

Hồi tháng 5/2022, thương hiệu Beijing Estek Technology (BET), đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ một mẫu xe điện cỡ nhỏ BAT nhái thiết kế MINI cổ điển.

Hồi tháng 5/2022, thương hiệu Beijing Estek Technology (BET), đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ một mẫu xe điện cỡ nhỏ BAT nhái thiết kế MINI cổ điển.

Ngay từ đầu khi nhìn vào bản vẽ, không khó để nhận ra mẫu xe điện mới của BAT đã sao chép hoàn toàn kiểu dáng của mẫu xe huyền thoại MINI giai đoạn 1969-2001, với từng chi tiết nhỏ được "copy" y nguyên, như hình dáng thân xe, đèn pha hình tròn mạ crom hay lưới tản nhiệt.

BAT không cho biết thông số kỹ thuật của mẫu “MINI nhái” này, nhưng theo truyền thông Trung Quốc, xe sử dụng mô tơ điện dẫn động cầu trước.

Tuy vậy bản thiết kế này đã sao chép một các khá cẩu thả khi để nguyên chi tiết nắp bình xăng ở phần thân xe phía sau - một nét đặc trưng của những chiếc xe MINI thập niên 80.

Sau khi nắm bắt được thông tin, BMW hồi tháng 7 năm ngoái đã đề nghị bác đơn đăng ký kiểu dáng mẫu xe điện của BET. Đến nay, Cục sở hữu trí tuệ Trung Quốc vừa chính thức thông qua yêu cầu trên.

Theo quy định, xe điện BET của Trung Quốc vẫn có quyền phải đối lại quyết định này trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, khả năng hãng xe Trung Quốc thắng kiện là không cao.

Video: Trên tay chiếc xe MINI cổ điển huyền thoại của Mr. Bean.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/xe-dien-bat-trung-quoc-thua-kien-vi-nhai-thiet-ke-mini-co-dien-1806723.html