Xe đầu kéo va chạm xe khách trước hầm Hải Vân, 11 người nhập viện

Chiều 18.2, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, trong 11 nạn nhân vụ xe đầu kéo va chạm xe khách trước hầm Hải Vân được đưa vào cấp cứu, có 2 nạn nhân bị thương nặng phải chuyển mổ, còn lại 9 người đang được chăm sóc.

Xe khách và xe đầu kéo va chạm ở cầu số 2 - Ảnh: Văn Tiến

[VIDEO] Còn theo Bệnh viện Đà Nẵng, có tới 19 người phải nhập viện vì tai nạn này, trong đó có 17 người Hàn Quốc

Trước đó, khoảng 12 giờ 20 phút trưa cùng ngày tại đường dẫn phía nam hầm đường bộ Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nan giao thông giữa xe đầu kéo và xe khách.

Lúc này, xe đầu kéo BS 51C - 602.42 kéo theo theo rơ moóc 51R - 007.70 do tài xế Đặng Quang Thanh (58 tuổi, ngụ xã Hoài Tân, H.Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông trên đường dẫn phía nam hầm Hải Vân theo hướng Nam - Bắc.

Đến cầu số 2 (Km 8+760), xe đầu kéo va chạm với xe khách BS 43B - 041.56 do tài xế Nguyễn Văn Thái (45 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.

Tại hiện trường, đầu xe khách vỡ nát nhiều phần, có khả năng đâm vào phần thân xe đầu kéo.

Giao thông qua hầm ách tắc - - Ảnh:V.T

Vụ va chạm khiến 11 người, chủ yếu trên xe khách bị thương, được Trung tâm Cấp cứu Y tế TP đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong số này, có 2 người bị nặng nhất là gãy xương đùi và chấn thương đầu mặt, đang chuyển mổ cấp cứu, 9 người khác đang được điều trị tích cực.

Hiện giao thông qua hầm đang bị phong tỏa do chưa giải phóng được phương tiện bị tai nạn.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xe-dau-keo-va-cham-xe-khach-truoc-ham-hai-van-11-nguoi-nhap-vien-1052676.html