Xe đầu kéo tông sập nhà dân ở Bình Định, tài xế chết kẹt trong cabin

Đang di chuyển trên quốc lộ, chiếc xe đầu kéo mất lái tông vào dải phân cách, trụ đèn chiếu sáng, sau đó lao tông sập 2 ngôi nhà ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Người Lao động).

Thông tin trên báo Vietnamnet, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 2/1, tại km00 + 300 quốc lộ 19 đoạn qua phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn.

Thời điểm này, tài xế Lê Đức Thái (50 tuổi, ở tổ 56, KV10, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 77C-0249, rơ-moóc biển kiểm soát 51R-126.81 đi từ ngã ba Ông Thọ, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) về cụm cảng Quy Nhơn.

Xe chạy đến đoạn đường trên thì mất lái, tông liên hoàn vào dải phân cách, trụ đèn chiếu sáng sau đó tông sập 2 ngôi nhà ở khu tập thể Năm Gian.

Theo báo Người Lao động, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân cùng lực lượng cứu nạn đã tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, tài xế Lê Đức Thái đã tử vong trong cabin. Tại hiện trường, ngôi nhà của ông Lê Ngọc Hà và ông Nguyễn Thành Trì nằm ở khu tập thể trên đường Đống Đa (TP Quy Nhơn) bị tông sập.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông khu vực xuống cảng và phối hợp điều tra vụ việc.

BM (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xe-dau-keo-tong-sap-nha-dan-o-binh-dinh-tai-xe-chet-ket-trong-cabin-2020010214102676.htm