Xe đầu kéo tông sập 2 căn nhà tại Quy Nhơn, lái xe tử vong trong cabin

Rạng sáng 2/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đống Đa, thuộc Quốc lộ 19 đoạn đi qua phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) làm một người chết, hai căn nhà của người dân bên đường bị sập.

Công an thành phố Quy Nhơn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an thành phố Quy Nhơn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, ông Lê Đức Thái (50 tuổi, trú tại tổ 56, khu vực 10, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe đầu kéo biển số 77C - 0249 kéo rơ-moóc biển số 51R - 126.81 đi từ hướng ngã ba Ông Thọ (phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn) về cảng Quy Nhơn.

Khi xe đầu kéo chạy đến địa điểm trên thì bất ngờ tông vào dải phân cách cố định và trụ đèn chiếu sáng, tiếp đó lao thẳng vào dãy nhà của người dân ở phía bên kia đường.

Cú tông mạnh khiến hai căn nhà bị sập, lái xe mắc kẹt trong cabin xe, tử vong tại chỗ; đầu xe bẹp dúm.

Hai căn nhà bị xe đầu kéo húc sập là của ông Lê Ngọc Hà (54 tuổi) và Nguyễn Thành Trì (30 tuổi), cùng ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. Rất may, lúc xảy ra tai nạn, không có người ở trong hai căn nhà bị sập.

Hai căn nhà của người dân ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, bị xe đầu kéo tông sập.

Đến 12 giờ ngày 2/1, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quy Nhơn vẫn đang điều động xe cứu hộ để kéo xe gặp nạn, giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

Công an thành phố Quy Nhơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/xe-dau-keo-tong-sap-2-can-nha-tai-quy-nhon-lai-xe-tu-vong-trong-cabin-20200102131035666.htm