Xe đầu kéo lật trơ bụng, 2 người bị thương ở Sơn La

Xe đầu kéo và ô tô khi lưu thông trên QL6 (Sơn La) trong lúc tránh nhau, không làm chủ được tay lái nên xe đầu kéo bị lật ngang.

Sáng nay, tại km 311+330P QL6, đoạn qua địa phận bản Phiêng Tam (xã Chiềng Đen, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý đường bộ I.2 trên QL6 vụ tai nạn giao thông do 2 xe tránh nhau.

Xe đầu kéo BKS 64C - 040.53 do ông Lê Quốc Tuấn (SN 1972 (trú tại Xã Tân ngãi, TP Vĩnh Long) điều khiển di chuyển theo hướng Sơn La - Tuần Giáo (Điện Biên) do tránh xe ô tô di chuyển ngược chiều không làm chủ tay lái nên bị lật trơ bụng trên đường.

Tại hiện trường, chiếc xe kéo lê trên mặt đường với nhiều vệt dài, xe đầu kéo lật trơ bụng và hư hỏng nặng, 2 người ngồi trên xe bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hoàng Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xe-dau-keo-lat-tro-bung-2-nguoi-bi-thuong-o-son-la-602623.html