Xe đầu kéo lật, 120 thùng axit clohidric đổ tràn trên quốc lộ

Xe đầu kéo biển số Thừa Thiên - Huế lật khi ôm vòng xoay Bắc Phan Thiết (Bình Thuận) làm hơn 100 thùng hóa chất đổ tràn xuống quốc lộ 1, khói bốc nghi ngút.

Sáng 2/12, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại vòng xoay Bắc Phan Thiết ( phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận) làm 120 thùng hóa chất đổ tràn trên quốc lộ 1.

Cảnh sát PCCC phun nước, dùng quạt thổi làm loãng axit. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo biển số Thừa Thiên - Huế, do tài xế Hoàng Như Thịnh (27 tuổi) điều khiển khi ôm vòng xoay Bắc Phan Thiết bất ngờ lật ngang.

Vụ tai nạn làm 5 tấn hành cùng khoảng 120 thùng hóa chất đổ tràn xuống quốc lộ 1. Nhiều thùng bị vỡ bốc khói nghi ngút ngay khu vực đông dân cư nên nhiều người đã tháo chạy.

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận đã huy động gần 40 chiến sĩ đeo mặt nạ chống độc cùng các xe chuyên dụng đến hiện trường, phun nước và dùng quạt thổi làm loãng axit, ngăn tác động ra môi trường.

Hóa chất cùng củ hành đổ xuống đường sau khi xe đầu kéo lật, khói bốc nghi ngút. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ông Lương Văn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục. Hóa chất được xác định là axit clohidric (HCl) có mã UN 1789.

Hiện tài xế chưa xuất trình được nguồn gốc số lượng thùng hóa chất, nên tạm thời, cơ quan chức năng đã đem số hóa chất này về kho của Cục Quản lý thị trường Bình Thuận lập biên bản tạm giữ.

Vòng xoay Bắc Phan Thiết, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-dau-keo-lat-120-thung-axit-clohidric-do-tran-tren-quoc-lo-post897003.html