Xe đầu kéo cán chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Va chạm với xe đầu kéo, người đàn ông đi xe máy bị ngã ra đường rồi bị bánh xe đè qua đầu, tử vong tại chỗ. Tài xế xe đầu kéo sau đấy đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 10h30 ngày 17/11, tại ngã tư đường QL1 giao nhau với đường Nguyễn Thiếp (thuộc thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và 1 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Đình Tr. (SN 1960, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 38F1-8298, di chuyển theo hướng Bắc - Nam, đã bất ngờ va chạm với chiếc xe đầu kéo mang BKS 37C-248.62, kéo theo rơ-móc mang BKS 37R-015.76 do tài xế Vương Xuân Thiện (SN 1982, trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều phía sau. Chiếc xe đầu kéo lúc này đang vào cua để đi lên đường Nguyễn Thiếp.

Cú va chạm khiến ông Tr. ngã ra đường rồi bị bánh xe đầu kéo cán qua đầu, gây tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Thiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ được tài xế Thiện cùng chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn cách hiện trường vài km.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

PV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/xe-dau-keo-can-chet-nguoi-roi-bo-tron-khoi-hien-truong-521818.html