Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên QL1A

Khi đến cây xăng 36 ở xã Phong Thu, tài xế Lục cho xe dừng bên phải lề đường, gần cây xăng thì ca bin xe đầu kéo bất ngờ phát hỏa và bốc cháy dữ dội.

Khoảng 7h15 sáng 2/7, xe đầu kéo BKS 51C-587.30 kéo theo rơ moóc BKS 51R- 137.29 do tài xế Nguyễn Văn Lục (SN 1987, trú ở phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh) điều khiển chạy trên QL1A theo hướng Bắc-Nam.

Khi đến cây xăng 36 ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), tài xế Lục cho xe dừng bên phải lề đường, gần cây xăng thì ca bin xe đầu kéo bất ngờ phát hỏa và bốc cháy dữ dội.

Xe đầu kéo BKS 51C-587.30 bốc cháy dữ dội trên QL1A.

Xe đầu kéo BKS 51C-587.30 bốc cháy dữ dội trên QL1A.

Phát hiện sự việc, tài xế Lục cùng nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành. Không lâu sau đó, đám cháy lan rộng toàn thân xe, cột khói bốc cao khiến nhiều người tham gia giao thông trên tuyến QL1A phải dừng phương tiện, tránh xa đám cháy vì sợ xe đầu kéo phát nổ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế, dập tắt đám cháy trên xe đầu kéo.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế huy động hai xe chữa cháy cùng 20 CBCS đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút đám cháy trên xe đầu kéo được khống chế.

Tại hiện trường, cabin xe đầu kéo bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/xe-dau-keo-boc-chay-du-doi-tren-ql1a-601286/