Xe đạp, Pencak Silat mở hàng 'cơn mưa vàng', dự đoán Việt Nam cán mốc 100 HCV

Xe đạp và Pencak Silat đã mang về hai hai Huy chương Vàng đầu tiên trong ngày 16/5. Hôm nay, nhiều môn thế mạnh được xem là 'mỏ vàng' của đoàn Việt Nam tiếp tục thi đấu.

Võ sĩ Quàng Thị Thu Nghĩa đã mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam một tấm HCV.

Võ sĩ Quàng Thị Thu Nghĩa đã mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam một tấm HCV.

Sáng nay (16/5), VĐV Đinh Thị Như Quỳnh đã cán đích đầu tiên nội dung xe đạp địa hình băng đồng nữ Olympic, diễn ra ở Hòa Bình. Như Quỳnh bảo vệ thành công Huy chương Vàng từng giành ở SEA Games 30 tại Philippines. Đây là Huy chương Vàng đầu tiên trong ngày 16/5 của đoàn thể thao Việt Nam.

Ở môn Pencak Silat, tại chung kết hạng (70 tới 75kg nữ) Quàng Thị Thu Nghĩa (Việt Nam) đã đánh bại đối thủ Siti Rahmah Binti Mohamed Nasir (Malaysia) sau 3 hiệp đấu với chênh lệch điểm số 39-32 để mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Silat Việt Nam trong ngày 16/5.

Đây là một chiến thắng nghẹt thở của Thu Nghĩa, bởi đối thủ đã thi đấu ngang ngửa với võ sĩ Việt Nam từ đầu trận. Khi trọng tài công bố kết quả trận đấu, Thu Nghĩa đã bật khóc vì quá hạnh phúc.

Hôm nay, điền kinh tiếp tục là tâm điểm với 10 bộ huy chương được trao. Trần Văn Đảng, Giang Văn Dũng (800m nam); Đỗ Quốc Luật, Lê Tiến Long (3000m chướng ngại vật nam); Ngần Ngọc Nghĩa, Trịnh Việt Tú, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Đình Vũ, Lê Trung Kiên, Lê Quyền Lợi (tiếp sức 4x100m nam); Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Hương (100m rào nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Lê Thị Mộng Tuyền, Tô Thị Nga, Hoàng Dư Ý, Dương Thị Hoa, Hà Thị Thu (4x100m nữ); Khuất Phương Anh, Đinh Thị Bích (800m nữ); Vũ Thị Ngọc Hà, Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ) được chờ đợi giành huy chương do thể thao Việt Nam.

Hôm qua (15/5) là ngày thi đấu thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam từ đầu SEA Games 31, khi các VĐV giành đến 29 tấm huy chương vàng. Riêng Wushu với 7 Huy chương Vàng. Dancesport và điền kinh mỗi môn mang về cho Việt Nam 5 Huy chương Vàng, trong đó nổi bật là kỷ lục SEA Games của Nguyễn Thị Oanh ở 3.000 m vượt chướng ngại vật.

Các tấm Huy chương Vàng khác đến ở nội dung hai môn phối hợp, bi sắt, cờ tướng, cờ vua, jujitsu, thể dục dụng cụ, bơi lội, thể thao điện tử, thể hình, khiêu vũ thể thao.

Dự đoán, trong ngày hôm nay đoàn thể thao Việt Nam có thể cán mốc 100 Huy chương Vàng.

Anh Quân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/xe-dap-pencak-silat-mo-hang-con-mua-vang-du-doan-viet-nam-can-moc-100-hcv-cZg0dNX7g.html