Xe đạp nữ An Giang khẳng định sức mạnh

Với việc tay đua Nguyễn Thị Thật đoạt 'cú đúp' áo vàng và áo xanh chung cuộc và cùng ê-kíp đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đoạt hạng nhất đồng đội tại Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ XXI-An Giang năm 2020, xe đạp nữ An Giang tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên bản đồ xe đạp nữ toàn quốc.

Tay đua Nguyễn Thị Thật xuất sắc đoạt “cú đúp” áo vàng và áo xanh chung cuộc

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ XXI-An Giang năm 2020 thi đấu 6 chặng, có lộ trình dài gần 580km, xuất phát từ TP. Châu Đốc (An Giang) đi qua các tỉnh, thành phố ĐBSCL, như: Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và kết thúc tại TP. Long Xuyên (An Giang). Giải quy tụ 54 vận động viên (VĐV) đến từ 9 đội xe đạp nữ thuộc 6 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia tranh tài, gồm: Gạo Hạt Ngọc Trời, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Biwase Bình Dương, Gạch & Phân bón Con voi Bình Dương, TP. Cần Thơ, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh - MM Mega Market, Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh), Vĩnh Long.

“Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ, nhưng Sở VH-TT&DL quyết tâm duy trì tổ chức giải xe đạp nữ toàn quốc, do tỉnh An Giang khởi xướng hơn 20 năm qua. Giải tiếp tục duy trì các giải thưởng chặng và chung cuộc, với tổng giải thưởng hơn 253 triệu đồng, bao gồm: giải áo vàng, áo xanh cá nhân cùng các giải thưởng đồng đội.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải áo hồng vinh danh VĐV duyên dáng thi đấu trong “Tốp 20” VĐV xuất sắc. Giải nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8); kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh 2-9” - ông Nguyễn Khánh Hiệp chia sẻ.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên giải năm nay không mời các đội xe đạp nữ nước ngoài. Điều đó khá đáng tiếc nhưng mở ra cơ hội để các VĐV trong nước so tài sòng phẳng với nhau. Tuy nhiên, với việc sở hữu những cái tên nổi bật, như: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Phan Thị Liễu, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai… không có gì khó khi đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời luôn chiếm ưu thế ngay từ trận khai mạc. Đặc biệt, tay đua nữ số 1 Việt Nam tiếp tục cho thấy cô không có đối thủ cạnh tranh 2 danh hiệu danh giá nhất giải là áo vàng và áo xanh chung cuộc.

Trong suốt các chặng đua, các cua-rơ đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thay phiên nhau về nhất chặng. Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai đã xuất sắc cán đích đầu tiên chặng 1; tay đua Phan Thị Liễu rút thắng ở chặng 5, còn tay đua Nguyễn Thị Thật giành chiến thắng đến 4 chặng. Đặc biệt, ở chặng cuối từ TP. Cần Thơ đến TP. Long Xuyên (An Giang), với cự ly gần 112km, chinh phục 2 cây cầu Cần Thơ và cầu Vàm Cống.

Với thời tiết lý tưởng, đường đua rộng, tạo điều kiện tốt cho các đội thực hiện chiến thuật của mình, nhằm bảo vệ thành tích đã đạt được. Ngay khi xuất phát, các đội đua đẩy nhanh tốc độ, tuy nhiên tất cả đều không thành công, khi tất cả các tay đua hợp thành tốp đông khi về đích tại TP. Long Xuyên. Với cú nước rút sở trường, tay đua Nguyễn Thị Thật (Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) về đích đầu tiên, với thời gian 2 giờ 57 phút 11 giây, tốc độ trung bình đạt 37,927 km/giờ.

Kết thúc giải, tay đua Nguyễn Thị Thật xuất sắc đoạt “cú đúp” áo vàng và áo xanh chung cuộc; tay đua Phan Thị Kim Ngân (đội Xổ số kiến thiết Đồng Tháp) đoạt áo trắng chung cuộc; tay đua Phạm Hồng Loan (đội TP. Hồ Chí Minh - MM Mega Market) đoạt áo hồng chung cuộc. Ở giải đồng đội, đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đoạt chức vô địch; đội TP. Hồ Chí Minh - MM Mega Market giải nhì; đội Biwase Bình Dương giải ba.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xe-dap-nu-an-giang-khang-dinh-suc-manh-a279660.html