Xe đạp đường trường: An Giang vẫn là ứng cử viên số 1

Sáng ngày 26/11, BTC môn Xe đạp đã tiến hành rà soát lần cuối cùng mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho môn Xe đạp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, trong 12 đoàn tham dự giải đua Xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, đơn vị An Giang vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị nhất toàn đoàn...

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong sáng ngày 26/11, BTC môn Xe đạp đã tiến hành rà soát lần cuối cùng mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho môn Xe đạp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Theo đó, bên cạnh các công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết, BTC đặc biệt chú trọng tới công tác chuyên môn, đảm bảo an ninh, an toàn trên cung đường cho các VĐV thi đấu.

Nguyễn Đức Cường – Trưởng Bộ môn Xe đạp, Tổng cục TDTT cho biết: Các VĐV sẽ thi đấu trên 2 cung đường chính đó là đường Lê Đức Thọ (vòng quanh SVĐ quốc gia Mỹ Đình) và Đại lộ Thăng Long. Đây là 2 cung đường có lượng người lưu thông khá lớn nên việc đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là trên cung đường Đại lộ Thăng Long, nơi có rất nhiều cửa ngõ ra vào, hai đơn vị chủ chốt là Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cần phải có được sự phối hợp tốt nhất…

BTC môn Xe đạp đã tiến hành rà soát lần cuối cùng mọi công tác chuẩn bị (Ảnh:MĐ )
Nhận định về chuyên môn các đoàn tham dự giải, ông Nguyễn Ngọc Vũ - Tổng thư ký Liên đoàn Mô tô - Xe đạp Việt Nam cho rằng về nữ, đơn vị An Giang là ứng cử viên số một khi đơn vị này trong tay có nhiều VĐV xuất sắc, đặc biệt là cái tên Nguyễn Thị Thật – người đang nằm trong Top 30 thế giới. Còn về nam, ông Nguyễn Đức Cường cho biết Hà Nội, Quân Đội hay Đồng Tháp vẫn là những đơn vị mạnh, tuy nhiên nhiều đơn vị cũng có sự đầu tư cho bộ môn này nên trình độ VĐV khá đồng đều, do vậy rất khó có thể nói trước điều gì. Cũng chính điều này sẽ hứa hẹn tạo nên nhiều cuộc đua hấp dẫn tại giải đấu.

Môn Xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII có sự tham gia của gần 150 VĐV đến từ 9 đoàn trên cả nước. Các VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung cá nhân tốc độ nam, nữ; cá nhân, đồng đội tính giờ cự ly ngắn nam, nữ; cá nhân tính điểm, tính giờ nam, nữ; cá nhân xuất phát đồng hàng và đồng đội.

Ngày mai 27/11, đúng 8h sáng, các VĐV sẽ chính thức bước vào tranh tài nội dung cá nhân tốc độ; cá nhân, đồng đội tính giờ cự ly ngắn tại đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình.

An Nguyên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xe-dap-duong-truong-an-giang-van-la-ung-cu-vien-so-1-330684.html