Xe đạp dùng chung Trung Quốc 'đánh chiếm' thị trường Ấn Độ

Ấn Độ, đất nước đông dân thứ hai thế giới với 1,3 tỉ người, đang trở thành chiến trường tiếp theo của các công ty khởi nghiệp xe đạp dùng chung hàng đầu Trung Quốc Mobike và Ofo.

Tờ South China Morning Post cho biết, ngày 25-5 tới, công ty xe đạp dùng chung Mobike, với sự hậu thuẫn tài chính của tập đoàn Tencent, sẽ giới thiệu các xe đạp màu vàng đặc trưng của công ty này ở các thành phố lớn của Ấn Độ bao gồm New Delhi, Bangalore và Ahmadabad. Người phát ngôn của Mobike từ chối tiết lộ về số lượng xe đạp sẽ triển khai ở Ấn Độ hay mức đầu tư dành cho thị trường này.

Ofo khai trương dịch vụ cho thuê xe đạp dùng chung ở thành phố Chennai, Ấn Độ vào cuối năm ngoái. Ảnh: Vccircle

Đây là động thái mở rộng ra một thị trường nước ngoài lớn đầu tiên kể từ khi Mobike được công ty dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu lớn nhất Trung Quốc Meituan-Dianping thâu tóm vào tháng 4-2018 với giá 2,7 tỉ đô la Mỹ.

Trong khi đó, người phát ngôn của công ty xe đạp dùng chung Ofo, được Alibaba rót vốn để cạnh tranh với đối thủ Mobike, cho biết kể từ triển khai xe đạp dùng chung ở Ấn Độ vào tháng 11 năm ngoái cho đến cuối tháng 3-2018, có tổng cộng 1,1 triệu lượt thuê xe đạp dùng chung của Ofo.

Tháng 12-2017, nền tảng gọi xe Olo (Ấn Độ) cũng đã khai trương dịch vụ xe đạp dùng chung ở nhiều khu trường đại học của Ấn Độ.

Với dân số 1,3 tỉ người, Ấn Độ mang lại cơ hội tăng trưởng cho các công ty xe đạp dùng chung Trung Quốc vốn đang gặp phải các cản lực tăng trưởng tại thị trường trong nước sau khi nhiều thành phố lớn bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến cấm các công ty xe đạp dùng chung triển khai thêm các xe đạp mới trên các vỉa hè để tránh tình trạng lộn xộn và tắc nghẽn giao thông do xe đạp gây ra.

Theo công ty nghiên cứu thị trường iResearch, quy mô thị trường xe đạp dùng chung toàn cầu sẽ đạt giá trị 3,8 tỉ đô la Mỹ vào năm 2019.

Ngoài doanh thu cho thuê xe đạp các các triển vọng quảng cáo trên xe đạp, các công ty xe đạp dùng chung được các ông lớn công nghệ Trung Quốc xem là các công cụ hiệu quả để thúc đẩy thanh toán di động và thu thập dữ liệu của người dùng.

Tuy nhiên, cả Mobike lẫn Ofo đến nay vẫn đang thua lỗ và sẽ phải cần nguồn vốn mới để duy trì hoạt động cho đến khi có thể gặt hái lợi nhuận.

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/272846/xe-dap-dung-chung-trung-quoc-danh-chiem-thi-truong-an-do.html