'Xe đạp cho em'

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Vi Đức Hoàn, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học xã Châu Hoàn (Quỳ Châu, Nghệ An) hàng ngày phải dậy từ rất sớm đi bộ để kịp giờ vào lớp. Những ngày nắng ráo thì đỡ vất vả, còn khi trời mưa, gió lạnh, con đường đến trường của em càng thêm gian nan.

Tưởng rằng mơ ước có một chiếc xe đạp để đến trường sẽ không bao giờ trở thành sự thật, bởi gia đình em quá khó khăn, nghèo túng... Thế nhưng may mắn thay, đầu năm học vừa qua, niềm vui đến với Hoàn thật bất ngờ: Em được các chú bộ đội ở Ban CHQS huyện Quỳ Châu tặng một chiếc xe đạp trong Chương trình "Xe đạp cho em".

 Đại diện Ban CHQS huyện Quỳ Châu (Nghệ An) trao xe đạp tặng học sinh nghèo Trường Tiểu học Châu Hoàn.

Đại diện Ban CHQS huyện Quỳ Châu (Nghệ An) trao xe đạp tặng học sinh nghèo Trường Tiểu học Châu Hoàn.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Hoàn thật thà: “Nhà cháu ở mãi bản Pông Canh, xa trường lắm. Đi học, cháu thường phải đi bộ hoặc đi nhờ xe của bạn. Từ khi các chú bộ đội tặng xe đạp, đường đến trường như ngắn lại. Cháu cảm ơn và xin hứa sẽ cố gắng học tập chăm ngoan để không phụ lòng các chú bộ đội…”. Còn thầy giáo Lê Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Châu Hoàn chia sẻ: “Việc làm nghĩa tình của các anh bộ đội không chỉ kịp thời động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn mà còn tạo sức lan tỏa để các cơ quan, đơn vị khác cùng quan tâm chung tay giúp các cháu có thêm điều kiện và động lực tiếp tục học tập”.

Tìm hiểu về mô hình “Xe đạp cho em”, chúng tôi được Trung tá Lê Xuân Sơn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quỳ Châu cho biết: “Là một huyện miền núi vùng cao, địa hình phức tạp nên quãng đường đến trường của phần lớn các cháu học sinh đều rất xa, trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều cháu không có xe đạp. Trước thực tế đó, từ đầu năm 2019, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã triển khai thực hiện mô hình “Xe đạp cho em”. Từ mô hình này, đến nay, Ban CHQS huyện đã trao 20 chiếc xe đạp tặng học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã: Châu Hoàn, Châu Nga, Châu Bình…

Trước đây, thực hiện mô hình “Nâng bước em đến trường”, hằng năm, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Quỳ Châu đều tự nguyện quyên góp kinh phí để mua đồ dùng học tập, sách vở tặng học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn. Cách làm tuy ý nghĩa song chưa có sức lan tỏa rộng rãi. Do vậy, từ năm 2019, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình “Xe đạp cho em” bằng cách huy động cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện ủng hộ những xe đạp cũ còn giá trị sử dụng, sơn sửa để bảo đảm chất lượng, mang tặng các cháu.

Đồng chí Vi Văn Nhất, chiến sĩ dân quân xã Châu Phong bộc bạch: “Từ ý nghĩa của mô hình, sắp tới tôi sẽ vận động bà con trong thôn quyên góp ủng hộ để thêm nhiều cháu có xe đạp đến trường…”.

Bài và ảnh: ĐỨC CƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/xe-dap-cho-em-593279