Xe cứu thương va chạm ôtô con, một điều dưỡng bị thương phải đi cấp cứu

Chiếc xe cứu thương đang chở bệnh nhân từ TPHCM về Hà Tĩnh, đến nút giao thông đường tránh Nam Hải Vân - Hoàng Văn Thái, TP. Đà Nẵng thì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông với một xe ôtô con.

Hiện trường vụ tai nạn. (ảnh: Hoàng Vinh)

Khoảng 15h ngày 14.10, tại khu vực nút giao thông Hoàng Văn Thái - đường tránh Nam Hải Vân (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và ôtô con.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe cứu thương biển số 51B-241.56 do tài xế tên Thuận (SN 1971, trú TPHCM) điều khiển, khi lưu đang lưu thông hướng Nam - Bắc, đến nút giao thông Hoàng Văn Thái - đường tránh Nam Hải Vân (đoạn đi qua xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thì xảy ra TNGT với xe ôtô con mang biển số 43A - 358.55 do tài xế Lê Văn Dũng (SN 1972, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển từ hướng từ đường Hoàng Văn Thái lên Bà Nà.

Tại hiện trường, 2 xe ôtô đều bị hư hỏng nặng. 1 điều dưỡng trên xe cứu thương bị thương và được đưa cấp cứu.

Phần đầu chiếc xe ôtô con bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hoàng Vinh

Ông Trần Phước Phát (SN 1970, trú TPHCM) phụ xe cứu thương - cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe gồm có 6 người gồm 1 tài xế, 1 phụ xe, 1 bệnh nhân, 2 người nhà bệnh nhân và 1 điều dưỡng. Chiếc xe cứu thương đang chở 1 bệnh nhân điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện ung bướu TPHCM về Hà Tĩnh, khi đến đoạn trên thì xảy ra tai nạn.

Clip hiện trường vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe ôtô con.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT công an huyện Hòa Vang đã có mặt để phân luồng giao thông và điều tra vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

HOÀNG VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/xe-cuu-thuong-va-cham-oto-con-mot-dieu-duong-bi-thuong-phai-di-cap-cuu-635982.ldo