Xe cứu hỏa chạy điện đầu tiên trên thế giới có giá hơn 1,1 triệu USD

Chiếc xe cứu hỏa chạy hoàn toàn bằng điện của Rosenbauer chuẩn bị trang bị cho lực lượng cứu hỏa ở thủ phủ công nghệ Menlo Park (California, Mỹ) có giá lên tới 1.112.900 USD (tương đương khoảng 25,6 tỷ đồng).

Chiếc xe được lên kế hoạch đưa vào vận hành từ năm 2021 có nhiều điểm ưu việt so với các xe cứu hỏa truyền thống. Xe được chế tạo bởi nhà sản xuất Áo Rosenbauer (là một trong ba nhà sản xuất xe cứu hỏa lớn nhất thế giới). Đây là sản phẩm được hiện thực hóa từ chiếc xe cứu hỏa chạy điện ý tưởng CFT (Concept Fire Truck) từng được trưng bày vào năm 2016 và thử nghiệm thực tế tại Đức, Áo.

Rosenbauer cho biết, ngoài việc không phát sinh khí thải, hệ truyền động điện giúp chiếc xe có kích thước gọn gàng đáng kể. Đặc điểm này cùng với cơ chế thay đổi khoảng sáng gầm tới hơn 30 cm cho phép xe di chuyển linh hoạt hơn nhiều so với các loại xe cứu hỏa truyền thống. Khi cần, xe có thể hạ gầm xuống chỉ còn khoảng 15 cm nhằm tạo thuận lợi cho lính cứu hỏa thao tác. Hệ thống phản hồi xúc giác (haptic) và vô số máy quay trong khoang lái giúp những người đứng quanh xe được an toàn hơn.

Bản thân lính cứu hỏa cũng không cần trèo vào khoang điều khiển để vận hành các hệ thống, mà hoàn toàn có thể tương tác từ dưới mặt đất một cách an toàn thông qua cơ chế điều khiển từ xa. Cả module lái và module chỉ huy trên xe có thể xoay 360 độ giúp việc quan sát và điều khiển dễ dàng hơn.

Ngoài wifi, xe có hệ thống quản lý vận hành EMEREC để quản lý các loại robot hỗ trợ. Trong trường hợp gặp trục trặc, đơn vị quản lý xe có thể nhanh chóng kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện từ xa.

Một lợi ích khác của mẫu xe này là tính tùy biến cao. Toàn bộ khoang xe được thiết kế dạng module, cho phép linh hoạt lắp các loại trang thiết bị khác nhau tùy nhu cầu. Đặc biệt, phần phía sau của xe có thể biến thành một xe cứu thương mini, cung cấp các hoạt động hỗ trợ y tế tại hiện trường trước khi xe cứu thương tới.

Mặc dù con số hơn 1,1 triệu USD có vẻ “khủng”, nhưng đây là mức không lớn hơn nhiều so với giá thành của những chiếc xe cứu hỏa truyền thống hàng đầu hiện nay. Bù lại, chi phí vận hành và bảo dưỡng của xe cứu hỏa điện thấp hơn. Tại Mỹ, việc sạc điện cho xe vào ban đêm cũng giúp giảm chi phí, nhờ giá điện thấp hơn trong khoảng thời gian này.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/954137/xe-cuu-hoa-chay-dien-dau-tien-tren-the-gioi-co-gia-hon-11-trieu-usd