Xe cứu hộ chạy ngược chiều trên cao tốc

Xe cứu hộ chạy ngược chiều trên cao tốc, bị CSGT phát hiện thì tài xế nại lý do đang đi giúp phương tiện khác bị hỏng.

Chiều 11-10, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa xử lý một trường hợp ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc.

CSGT làm việc với tài xế xe cứu hộ chạy ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: H.V

CSGT làm việc với tài xế xe cứu hộ chạy ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: H.V

Theo đó, khoảng 13 giờ 50 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phát hiện chiếc ô tô cứu hộ giao thông mang biển số 18N-5429 chạy ngược chiều tại Km 219 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Làm việc với công an, tài xế xe cứu hộ được xác định là TVĐ (38 tuổi, trú tại Nam Định). Người này trình bày lý do chạy ngược chiều là để để cứu hộ một phương tiện đang bị hỏng trên cao tốc.

Lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho hay đơn vị đã tuyên truyền để tài xế Đ. hiểu rằng việc điều khiển xe ngược chiều trên cao tốc là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT bất cứ lúc nào, nguy hiểm cho chính tài xế và người tham gia giao thông khác.

Cùng với đó, tổ công tác đã đưa chiếc xe cứu hộ giao thông vi phạm cùng tài xế về trụ sở lập biên bản với lỗi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Theo Nghị định 100/2019, hành vi trên sẽ bị phạt tiền 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe sáu tháng và tạm giữ xe bảy ngày.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xe-cuu-ho-chay-nguoc-chieu-tren-cao-toc-943303.html