Xe container chở hơn 10 tấn nội tạng bốc mùi từ Nam ra Bắc

Tài xế khai, hơn 10 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc này được một chủ hàng thuê chở từ H.Bình Chánh (TP.HCM) ra TP.Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ.

Ngày 10-12, Đội Cảnh sát giao thông phía Nam (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) bắt giữ một chiếc xe container đang vận chuyển hơn 10 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc từ TP.HCM ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Hơn 10 tấn nội tạng được chất trong thùng xe container

Hơn 10 tấn nội tạng được chất trong thùng xe container

Thông tin cho hay, khoảng 23 giờ khuya 9-12, trong lúc phối hợp tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tránh QL1A (đoạn đi qua thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Đội Cảnh sát giao thông phía Nam và Đội Quản lý thị trường số 6 phát hiện chiếc xe container mang BS: 51C-742.98 kéo theo rơ moóc BS: 51R-074.31 do tài xế Nguyễn Hữu Lô (trú xã Thanh Ngọc, H.Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 10 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối. Khi được yêu cầu, tài xế Lô đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tem kiểm dịch động vật của số thực phẩm này.

Lực lượng chức năng tiến hành bốc dỡ số nội tạng xuống xe

Quá trình bị truy hỏi tài xế Lô khai, được chủ hàng thuê chở từ H.Bình Chánh (TP.HCM) ra TP.Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ. Tuy nhiên, khi vừa đi đến Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản để phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, tiêu hủy số thực phẩm “bẩn” này theo quy định pháp luật.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/bat-qua-tang-xe-container-cho-hon-10-tan-noi-tang-ban_84482.html