Xe công nông mất phanh lao xuống vực sâu, 2 người tử vong

Chiếc xe công nông đang lưu thông trên tỉnh lộ 433 bất ngờ đứt phanh, lao xuống vực sâu 30m khiến một người lớn và một học sinh lớp 3 tử vong.

Chiều 4/4, thông tin từ Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 cùng ngày, tại Km 61+600 đường TL 433 đoạn qua xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Lúc này, anh Xa Văn Tha (SN 1983, trú tại xóm Đắt 1, xã Giáp Đắt) điều khiển xe công nông tự chế chở xi măng đi về hướng xã Tân Pheo (huyện Đà Bắc), trên xe có chở anh Xa Văn Đông (SN 1981, trú tại xóm Đắt 1, xã Giáp Đắt) và cháu Xa Văn Tấn (SN 2012, con ruột anh Đông) ngồi trên thùng xe.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe mất phanh bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 30 mét bên phía ta luy âm của đường. Hậu quả, anh Tha và cháu Tấn tử vong tại chỗ, anh Đông may mắn thoát nạn. Tại hiện trường xe công nông bị hư hỏng nặng và nằm ngửa bụng.

Chiếc xe công nông tự chế ngửa bụng tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của huyện Đà Bắc đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khánh Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xe-cong-nong-mat-phanh-lao-xuong-vuc-sau-2-nguoi-tu-vong-20200404152335133.htm