Xe công đi đám cưới con doanh nghiệp: Tình cảm thân thiết

Nhiều xe công nườm nượp đi đám cưới con trai một chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Xung quanh vụ việc hàng loạt xe công góp mặt tại khu vực nhà hàng tiệc cưới L.P (ven Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vào ngày 27/3, ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh TT-Huế, đại diện lãnh đạo cơ quan thường trực quản lý xe công tỉnh này cho biết: "Qua thông tin trên báo chí phản ánh ông đã nắm được sự việc tuy nhiên việc xử lý thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh".

Theo ông Mẫn, hiện vẫn chưa xác minh được những xe công trên họ đi đám cưới hay đi đâu vì chưa có báo cáo gửi lên.

"Chúng tôi không trực tiếp chứng kiến nên không rõ có bao nhiêu xe tập trung tại khu vực nhà hàng tiệc cưới đó. Các đơn vị đi xe công hôm đó họ đang giải trình về việc họ đi đám cưới hay đi đâu vào thời gian trên" - ông Mẫn nói.

Cùng ngày, ông Hoàng Ngọc Khanh - Chánh văn phòng tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin: "Các cán bộ đi xe công đến dự tiệc cưới hôm đó đang được yêu cầu làm báo cáo gửi lên. Hôm đó có khoảng 5-6 xe biển xanh đi dự tiệc cưới. Theo nội dung báo cáo, vi phạm thế nào phía Ủy ban sẽ xử lý theo quy chế".

Hàng loạt xe công quy tụ ở cạnh nhà hàng tiệc cưới (Ảnh TP)

Ông Khanh cũng cho biết, ông cũng là người tham dự tiệc cưới đó nhưng ông dùng xe cá nhân đến. Bản thân ông là người hiểu rõ về quy định nên chỉ đi công việc của cơ quan ông mới dùng xe công, còn đi việc riêng, việc cá nhân ông đều dùng xe riêng.

Theo ông Khanh, đám cưới hôm đó là của con một doanh nghiệp trên huyện Phú Lộc. Doanh nghiệp đó là một doanh nghiệp bình thường trên địa bàn. Ngày trước chủ doanh nghiệp này trồng rừng trồng đồi ở huyện Phú Lộc nên có làm việc và quen biết với cán bộ trên địa bàn huyện và tỉnh.

"Xét về mặt tình cảm thân thiết nên nhiều cán bộ xã, huyện tranh thủ buổi trưa đã đến tham dự đám cưới, bản thân chúng tôi đến dự không vì mục đích nào khác mà chỉ vì tình cảm. Hơn nữa vị chủ doanh nghiệp này cũng rất hiền từ.

Đặc biệt vị doanh nghiệp này mới xây nhà hàng tiệc cưới đó và ông đã tổ chức đám cưới cho con trai tại nhà hàng đó đầu tiên. Đám cưới hôm đó cũng bình thường chứ không có gì đâu" - ông Khanh nói.

Nói về việc nhiều xe xanh đi tự tiệc, ông Khanh khẳng định có không nhiều xe xanh tới dự tiệc như mọi người đồn đoán. Tổng cổng có 5-6 chiếc xe biển xanh đi dự tiệc nhưng trong đó cũng có xe đã thanh lý, có xe của cán bộ đi công tác qua nên vào bỏ phong bì.

Liên quan đến việc trên, một cán bộ kiểm lâm thị xã Hương Thủy sử dụng xe công có mặt trong tiệc cưới cũng giải thích: "Hôm đó tôi đã dùng xe công đến đám cưới nhưng tôi không chủ định từ trước. Đúng thời gian tổ chức đám cưới tôi có đi công tác qua nên có vào chớp nhoáng để mừng rồi đi luôn".

Vị cán bộ nhận xét, tiệc cưới hôm đó là đám cưới của con trai một chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Chủ doanh nghiệp đó kinh doanh khá nhiều ngành nghề, cả về xây dựng và kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Theo vị cán bộ, tiệc cưới hôm đó diễn ra với sự tham dự của nhiều quan khách và nhiều xe công đến dự.

Nói về việc dùng xe công đi dự tiệc, vị cán bộ thừa nhận sai sót trong trường hợp này.

"Tôi dùng xe công đi ăn cưới là sai và phải chấp nhận kỷ luật vì lỗi sai của mình. Tôi cũng đã làm giải trình báo cáo lên cấp trên rồi. Tôi phải thừa nhận và chấp nhận lỗi để nhân viên họ nhìn vào và không mắc phải sai lầm - Vị cán bộ nói.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xe-cong-di-dam-cuoi-con-doanh-nghiep-tinh-cam-than-thiet-3355737/