Xe cộ kẹt cứng nhiều giờ tại chân đèo Bảo Lộc

Hàng nghìn ôtô khách, xe con từ khắp nơi đổ về quốc lộ 20 đi TP Đà Lạt gây kẹt xe nhiều giờ, kéo dài hàng chục km tại chân đèo Bảo Lộc (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

 Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng chục nghìn du khách từ TP.HCM và các địa phương lân cận đổ về Đà Lạt khiến khu vực chân đèo Bảo Lộc (Đạ Huoai, Lâm Đồng) ùn ứ kéo dài hàng chục km.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng chục nghìn du khách từ TP.HCM và các địa phương lân cận đổ về Đà Lạt khiến khu vực chân đèo Bảo Lộc (Đạ Huoai, Lâm Đồng) ùn ứ kéo dài hàng chục km.

Người dân cho biết từ 0h ngày 30/4 dòng xe đã bắt đầu ùn ứ. Về trưa, lượng phương tiện đổ về càng đông.

Nhiều tài xế ôtô vì nôn nóng vượt lên đã dàn hàng ngang, chật kín 4 làn trên quốc lộ 20.

Hàng dài ôtô nối đuôi tiến về đèo Bảo Lộc, xe cộ đi hướng ngược lại không thể di chuyển do bị chiếm hết phần đường khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng.

Nhiều người đi xe máy phải leo vỉa hè.

Một số du khách chạy ngược chiều, bất chấp đường đèo quanh co, tầm nhìn hạn chế.

Nhiều người mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng gần 30 độ giữa trưa.

Hàng chục cảnh sát giao thông luân phiên túc trực tại chân đèo Bảo Lộc để điều tiết giao thông nhưng tình hình cũng không thể cải thiện.

"Chúng tôi mất gần 5 giờ mà vẫn chưa qua hết đoạn kẹt xe từ Mađaguôi tới chân đèo Bảo Lộc", phụ xe Dũng cho biết.

Tương tự, anh Phú (tài xế xe container) cho biết anh khởi hành lúc 5h sáng từ Đồng Nai, di chuyển hơn 9 giờ mà vẫn đứng bánh tại chân đèo Bảo Lộc.

Một số tài xế xuống xe để nghỉ ngơi và quan sát tình hình.

Đến 14h, dòng xe nối đuôi nhau, di chuyển chậm trên đường đèo Bảo Lộc.

Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xe-co-ket-cung-tai-chan-deo-bao-loc-post1210059.html