Xe cộ ken đặc các ngả đường quanh Bến xe Miền Đông

Dòng người tiếp tục đổ về TP HCM sau dịp lễ khiến các ngả đường xung quanh khu vực Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) ken đặc các loại xe từ rạng sáng 4-5.

Hàng ngàn phương tiện ken kín mặt đường, kéo dài từ cầu Bình Triệu qua đường Đinh Bộ Lĩnh - đoạn trước Bến xe Miền Đông từ rạng sáng.

Hàng ngàn phương tiện ken kín mặt đường, kéo dài từ cầu Bình Triệu qua đường Đinh Bộ Lĩnh - đoạn trước Bến xe Miền Đông từ rạng sáng.

Xe khách, buýt..., nối đuôi nhau ra vào bến do lượng người trở lại TP HCM sau lễ 30-4 và 1-5 vẫn rất lớn cho đến rạng sáng nay (4-5). Đến khung giờ cao điểm, dòng xe liên tục dồn đến càng khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Hàng ngàn phương tiện như "chôn chân" trên mặt đường, nhích từng chút di chuyển trong thời tiết oi bức, ngột ngạt, dù mới sáng sớm.

Ngoài lượng xe khách, buýt liên tục ra vào Bến xe Miền Đông, đoạn đối diện bến còn 2 bãi xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, ôtô cũng tấp nập ra vào, gây xung đột các hướng đi khiến tình trạng ùn tắc càng thêm trầm trọng.

Trong khi khu vực này đang "ngộp thở" bởi kẹt xe thì chiếc xe khách này vẫn liên tục xi-nhan, lấn làn tấp vào lề đường trả khách.

Lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP HCM sau lễ

VIDEO: Nghẹt người quanh Bến xe Miền Đông

Lượng người trở lại TP HCM sau lễ vẫn khá cao vào rạng sáng nay

Trong lớp khẩu trang dày, nhiều người mệt mỏi trong buổi sáng đầu tuần bởi tình trạng kẹt xe.

Cảnh kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực này khiến nhiều tuyến đường khác xung quanh Bến xe Miền Đông như Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Văn Đồng..., nhiều đoạn cũng bị ảnh hưởng, ùn ứ cục bộ.

Phóng sự ảnh: GIA MINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xe-co-dang-ken-dac-cac-nga-duong-quanh-ben-xe-mien-dong-2020050408422489.htm