Xe cơ giới khó tiếp cận hiện trường sạt lở đất ở Quảng Trị

Tuyến đường lên khu vực sạt lở đất nghi vùi lấp 22 chiến sĩ ở Quảng Trị đang bị đất đá vùi lấp, gây khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn.

 Hiện trường Sư đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đóng quân ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Vị trí này cách trung tâm thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa 15 km và cách thành phố Quảng Trị khoảng 80 km.

Hiện trường Sư đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đóng quân ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Vị trí này cách trung tâm thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa 15 km và cách thành phố Quảng Trị khoảng 80 km.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng thông đường để tiếp cận hiện trường tìm kiếm khoảng 22 chiến sĩ nghi bị đất đá vùi lấp.

Lực lượng chức năng đang thông đường vào hiện trường. Hiện tại đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua địa bàn huyện Hướng Hóa vẫn tắc ở Km15.

Việc tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các chiến sĩ đang phải thực hiện thủ công do xe máy cỡ lớn chưa thể tiếp cận được.

Một góc đơn vị đóng quân của sư đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất đá vùi lấp hoàn toàn.

Dù công cụ thô sơ nhưng lực lượng chức năng đang nỗ lực hết mình đẩy nhanh tiến độ cứu hộ cứu nạn.

Hiện trời Quảng Trị vẫn đang mưa xối xả khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Khu vực doanh trại Sư đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đóng quân gần như bị vùi lấp hoàn toàn bởi cả triệu m3 đất đá.

Công Điền - Thanh Nga

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xe-co-gioi-kho-tiep-can-hien-truong-sat-lo-dat-o-quang-tri-d275442.html