Xe chống đạn hộ tống ông Kim Jong Un trên đường phố Hà Nội

Hộ tống đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong Un là hàng chục xe cảnh sát, trong đó có 2 xe bọc thép S5 và một Hummer H2 chống đạn.

 Sáng 26/2, sau khi đi tàu tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), ông Kim Jong Un lên ôtô về Hà Nội để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bắt đầu vào ngày mai . Lúc 10h30, đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển đến Hà Nội. Hàng nghìn người đứng kín các tuyến phố đoàn xe đi qua, chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Sáng 26/2, sau khi đi tàu tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), ông Kim Jong Un lên ôtô về Hà Nội để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bắt đầu vào ngày mai . Lúc 10h30, đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển đến Hà Nội. Hàng nghìn người đứng kín các tuyến phố đoàn xe đi qua, chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un ngồi trên chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard.

Đoàn hộ tống từ Lạng Sơn về Hà Nội gồm hàng chục ôtô cảnh sát, trong đó có 2 xe bọc thép S5 và một xe Hummer H2 chống đạn được Bộ Công an biên chế cho cảnh sát cơ động.

Trong ảnh là chiếc Hummer H2 phiên bản đặc chủng có lớp vỏ và kính chống đạn, bánh xe có thể chạy khi bị bắn thủng lốp. Xe được trang bị cả đại liên RPK, thường dùng để hộ tống chỉ huy an ninh.

Khoảnh khắc đoàn xe của Chủ tịch Kim đi qua Nhà hát Lớn - nơi có thể diễn ra một số sự kiện bên lề liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Người dân hào hứng ghi lại khoảnh khắc đoàn xe chở ông Kim Jong Un cùng phái đoàn Triều Tiên tiến vào trung tâm thủ đô.

Hình ảnh xe chở nhà lãnh đạo Kim Jong Un rẽ vào đường Lý Thường Kiệt rồi về khách sạn Melia. Như thường lệ, chiếc limousine của ông dừng trước sảnh khách sạn với đội vệ sĩ 12 người đứng quanh. Nhiều người dân đứng bên đường để xem đoàn xe của ông Kim.

Sáng cùng ngày, gần chục xe thiết giáp BTR-60PB của quân đội tập kết quanh một số khách sạn như JW Marriott, Melia (Hà Nội) trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, diễn ra trong 2 ngày 27-28/2.

BTR-60PB là dòng xe thiết giáp chở quân do Liên Xô sản xuất vào cuối những năm 1950. Xe dài 7,5 m, rộng 2,8 m, cao 2,3 m, tải trọng 10,3 tấn, có thể chở theo 14 binh sĩ được vũ trang đầy đủ.

Loạt xe thiết giáp cùng nhiều tốp bộ đội vũ trang được tăng cường cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Hà Nội vào trưa 26/2, dự kiến tối cùng ngày, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh tại Nội Bài.

Hành trình của ông Kim Jong Un từ Đồng Đăng về Hà Nội Sáng 26/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến ga Đồng Đăng và di chuyển về Hà Nội. Trong hành trình có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ giữa đoàn xe và người dân.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-chong-dan-ho-tong-ong-kim-jong-un-tren-duong-pho-ha-noi-post920160.html