Xe chở xoài đâm xe chở gỗ bốc cháy trên đèo, 2 người tử vong

Do chạy nhanh nên xe đầu kéo chở xoài khi qua đèo đã đâm vào xe đầu kéo chở gỗ khiến chiếc xe này bị lật bốc cháy. Hai người ngồi trên xe đầu kéo chở xoài bị chết cháy, còn tài xế của xe đầu kéo chở gỗ may mắn thoát được ra ngoài.

Trước đó, khoảng 4h ngày 5.5, tại Km109 + 900 trên QL19, đoạn qua đèo Mang Yang thuộc địa phận xã Hà Tam (huyện Đăk Pơ, Gia Lai), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ông Hoàng Trọng Huân - Trưởng công an xã Hà Tam cho biết, vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS: 81C - 07797 kéo theo rơ-moóc chở gỗ điều khiển hướng Gia Lai - Bình Định, khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe đầu kéo BKS: 29R-0631 kéo theo rơ moóc chở xoài lưu thông cùng chiều.

Đến 8h30 ngày 5.5 ngọn lửa vẫn âm ỉ trong xe nên lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục bơm nước vào hai xe.

Hậu quả vụ tai nạn khiến hai người ngồi trên xe đầu kéo BKS: 29R-0631chở xoài bị chết cháy. Hai xe bị lật và bốc cháy nghi ngút. Được biết, xe đầu kéo BKS: 81C - 07797 do tài xế Châu Đạt Toàn (40 tuổi) trú tại phường Trà Bá, Pleiku (Gia Lai) điều khiển. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo chở gỗ chạy trước xe đầu kéo chở xoài. Do chạy nhanh, nên xe đầu kéo chở xoài khi qua đèo đã đâm vào xe đầu kéo chở gỗ khiến chiếc xe này bị lật. Tài xế của xe đầu kéo chở gỗ may mắn thoát được ra ngoài.

Cả hai xe đều bị hư hỏng nặng. Ảnh: Trần Hiếu.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng giao thông Đội 2-19 thuộc Phòng CSGT Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tham gia công tác cứu nạn. Cảnh sát PCCC cũng đã điều xe chữa cháy đến hiện trường. Đến 8h30 ngọn lửa vẫn còn âm ỉ, nên lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục bơm nước vào hai xe.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng như danh tính của các nạn nhân đang được điều tra, xác minh làm rõ.

Trần Hiền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/xe-cho-xoai-dam-xe-cho-go-boc-chay-tren-deo-2-nguoi-tu-vong-872602.html