Xe chở rác ngang nhiên chạy giờ cấm, tông chết cháu bé trên phố Hà Nội

Dù bị cấm hoạt động trong khung giờ chiều nhưng đơn vị quản lý vẫn cố tình tạo điều kiện để nhân viên lái xe đi thu gom rác, sau đó gây tai nạn chết người.

Clip: Xe chở rác hoạt động trong khung giờ cấm gây tai nạn chết người ở Hà Nội

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) hoàn tất kết luận điều tra vụ xe chở rác gây tai nạn chết người ở Hà Nội. Đồng thời, đơn vị này chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Lê Hoàng Lê về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Khoản 1, Điều 260 Bộ luật hình sự.

Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, vào khoảng 14h ngày 12/4, tài xế Lê Hoàng Lê nhận lệnh của HTX Thành Công lái xe đi thu gom rác tại quận Thanh Xuân. Theo quy định, đây là khung giờ xe chở rác không được phép hoạt động.

Đến khoảng hơn 16h cùng ngày, xe đi theo đường Vũ Trọng Phụng hướng về Ngụy Như Kon Tum. Khi đến lối mở để quay đầu (đoạn số nhà 124 Vũ Trọng Phụng) thì có một chiếc ô tô màu đen ở phía trước đang đi chậm dần để quay đầu nên Lê lái xe chậm và gần như dừng hẳn.

Sau khi xe ô tô màu đen quay đầu xong, tài xế Lê không quan sát gương cầu bên phải và cũng không nghĩ có phương tiện giao thông khác vòng cắt qua đầu ô tô nên đạp ga tăng tốc lên khoảng 10km/h và tông vào bé P.Đ.M.

 Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn (bên trái) và cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường (bên phải).

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn (bên trái) và cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường (bên phải).

Lúc này, người dân hô hoán và Lê lên xe ô tô lùi lại khoảng 20cm rồi xuống xe để kéo cháu M. ra và cùng người dân đưa nạn nhân vào Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Cháu M. bị thương tích nặng nên sau đó được chuyển sang Bệnh viện 198 – Bộ Công an nhưng không qua khỏi.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lê về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường đường bộ quy định tại Khoản 1, điều 260 Bộ luật hình sự”.

Bị can Lê bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ 30/5 đến 25/7.

Cơ quan chức năng xác định xe chở rác BKS 29H-17736 do tài xế Lê cầm lái đi thu gom rác trong khung giờ không được phép hoạt động và gây ra tai nạn.

Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của cháu M. nên Công an quận Thanh Xuân ra quyết định xử phạt hành chính với Lê là 750.000 đồng.

Về trách nhiệm của HTX Thành Công (Đơn vị kí hợp đồng với tài xế Lê), cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Ngọc Phương (trú tại Ba Đình, Hà Nội), cán bộ phòng hành chính của HTX thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, để trống thông tin Lệnh vận chuyển để tạo điều kiện cho đơn vị điều động tài xế lái xe chở rác đi làm.

“Hành vi của ông Phương không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân không đề cập hình thức xử lý", Công an quận Thanh Xuân cho hay.

Bên cạnh đó, ông Phạm Thiên Lộc – Giám đốc HTX, ông Nguyễn Tiến Trung – cán bộ giám sát HTX có trách nhiệm liên quan đến việc điều động xe, an toàn giao thông thì chưa có chế tài xử phạt nên những người này không bị xử lý.

Nạn nhân M. có hành vi lái xe đạp vượt và chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn, vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do cháu M. đã chết nên cơ quan chức năng không ra quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, ngày 31/7/2019, anh Phan Thanh Tùng (bố của nạn nhân P.Đ.M) có đơn đề nghị gửi lên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) kiến nghị hàng loạt vấn đề chưa thỏa đáng được chỉ ra trong kết luận điều tra vụ án nêu trên.

"Rất mong cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án một cách khách quan và toàn diện, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật", anh Phan Thanh Tùng nêu.

Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin cụ thể vụ việc!

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xe-cho-rac-ngang-nhien-chay-gio-cam-tong-chet-chau-be-tren-pho-ha-noi-d491665.html