Xe chở quá tải 600% chống đối thanh tra Hải Dương

Lực lượng chức năng Hải Dương tiến hành cân tải trọng, kết quả cả 2 xe đều quá tải…600% tải trọng cho phép.

Lực lượng chức năng áp tải các phương tiện về trạm cân

Hồi 4h ngày 24/11, tại Km 12+900 đường tỉnh 388 cũ (nay là Quốc lộ 17B) Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hải Dương phát hiện 2 phương tiện có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải và cơi nới thành, thùng.

Qua dừng xe, lực lượng chức năng yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ xe nhưng các lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì và cũng không chấp hành. Không những vậy, các lái xe còn chống đối không chịu đưa xe về Trạm cân để kiểm tra tải trọng.

Lực lượng làm nhiệm vụ cân tải trọng xe phải sử dụng xe công vụ chặn không để các phương tiện tẩu tán, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động lái xe nghiêm túc chấp hành.

Đến 9h sáng cùng ngày, các lái xe vẫn không chấp hành, buộc lực lượng chức năng buộc phải đưa xe cẩu đến để cưỡng chế. Khi thấy xe cẩu xuất hiện, các lái xe mới chấp hành đưa xe về Trạm cân nhưng vẫn không xuất trình giấy tờ xe và đưa xe vào cân.

Ông Vũ Đức Hạnh, Trạm trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động Hải Dương cho biết: Rút kinh nghiệm những vụ việc liên tiếp xảy ra trong những ngày gần đây, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Sở GTVT đề nghị tăng cường thêm lực lượng phối hợp, sẵn sàng xử lý, trấn áp các hành động chống đối.

Các phương tiện khi cân tải trọng đều quá tải trên 600%

Sau khi tăng cường thêm lực lượng Thanh tra giao thông , các phương tiện đã chấp hành cân kiểm tra tải trọng. Kết quả, cả hai phương tiện đều chở hàng quá tải trên 600%.

Các phương tiện trên bị xử phạt các lỗi: Chở hàng vượt quá tải trọng của cầu đường; vượt quá tải trọng của phương tiện; cơi nới thành thùng xe với tổng số tiền trên 80 triệu đồng.

Qua tra cứu dữ liệu đăng kiểm cả 2 phương tiện trên đều của chủ xe Tô Văn Bình ở Văn Giai, Chí Minh, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên tiếp xảy ra các vụ việc lái xe quá tải chống đối lực lượng trạm cân. Điển hình là vụ xảy ra đêm 22, rạng sáng 23/11, các đối tượng đã có hành vi hung hãn, cản trở, đe dọa lực lượng chức năng và đổ hàng hóa đang chở để trốn tránh khi Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động kiểm tra.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tiep-tuc-phat-hien-xe-chong-doi-cho-qua-tai-600-d177769.html