Xe chở nhiên liệu phát nổ, gần 200 người thương vong

Vụ nổ xe tải chở nhiên liệu ở Mozambique hôm 17/11, khiến ít nhất 73 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Vụ nổ xe tải chở nhiên liệu ở Mozambique hôm 17/11 khiến ít nhất 73 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Ảnh minh họa: News International

BBC ngày 18/11 đưa tin, hôm qua (17/11), ít nhất 73 người đã thiệt mạng trong vụ nổ xe chở nhiên liệu Mozambique.

Theo tuyên bố của chính phủ, chiếc xe tải phát nổ khi nhiều người đang cố gắng rút nhiên liệu từ xe tại làng Caphiridzange, tỉnh Tete, gần biên giới với Malawi. Ngoài 73 người thiệt mạng còn hơn 100 người khác bị thương.

Trong một báo cáo khác, chiếc xe tải đã gặp tai nạn và nhiều người có mặt tại hiện trường để tranh thủ lấy nhiên liêu. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ thông tin Joao Manasses cho rằng chiếc xe có thể đã bị cư dân phục kích.

Được biết, chiếc xe chở nhiên liệu đang di chuyển đến Malawi từ thành phố cảng Beira.

Mozambique là một trong những nước nghèo nhất thế giới hiện nay, với hơn một nửa trong số 24 triệu dân sống dưới mức nghèo khổ. Mozambique đã giành được độc lập từ Bồ Đào Nha vào năm 1975 nhưng vẫn đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc nội chiến kéo dài 16 năm, kết thúc vào năm 1992.

Hằng Thu (Theo BBC)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xe-cho-nhien-lieu-phat-no-gan-200-nguoi-thuong-vong-d176929.html