Xe chở khách du lịch Việt Nam ở Ai Cập bị đánh bom bất ngờ

Tờ Reuters đưa tin về xe chở khách du lịch Việt Nam tại Ai Cập bị đánh bom khiến 4 người thiệt mạng.

Ba khách du lịch Việt Nam và hướng dẫn viên Ai Cập đã thiệt mạng cùng với ít nhất 10 người khác bị thương trong vụ đánh bom trên đường đến kim tự tháp.

Đánh bom vào xe chở du khách Việt Nam tại Ai Cập. Ảnh:Reuters

Vụ đánh bom là vụ tấn công chết người đầu tiên nhằm vào khách du lịch nước ngoài tại Ai Cập.

Trên xe có 16 người, trong đó gồm 14 khách du lịch Việt Nam, người lái xe và hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập. Thông báo mới nhất của nhà chức trách địa phương cho biết, ba khách người Việt và hướng dẫn viên đã thiệt mạng, ít nhất 10 người khác bị thương. Thời gian xảy ra vụ đánh bom vào khoảng 18h15 (23h15 giờ Hà Nội) trên hành trình đến kim tự tháp.

Vụ nổ đã khiến một bên hông xe bị phá hủy nghiêm trọng. Các cửa sổ đều bị vỡ hoặc dập nát. Chưa ai nhận trách nhiệm sau vụ việc.

Những kẻ cực đoan Hồi giáo, bao gồm các chiến binh liên kết với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đang hoạt động ở Ai Cập và từng nhắm mục tiêu vào du khách nước ngoài.

Reuters trích dẫn tuyên bố chính thức cho biết, ít nhất 9 du khách Việt Nam bị thương cùng một lái xe người Ai Cập.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết thiết bị nổ tự chế được giấu gần một bức tường dọc theo đường Mariyutiya ở quận Al-Haram, cách quần thể kim tự tháp Giza khoảng 4 km.

Reuters dẫn lời một nhân chứng là du khách trong chuyến xe du lịch có tên là Lan Le, 41 tuổi tại bệnh viện Al Haram cho biết: "Chúng tôi đang trên đường đến một buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ. Tôi không thể nhớ ra bất kỳ điều gì sau đó".

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã đến thăm các du khách bị thương trong bệnh viện Al Haram. Thủ tướng Mostafa Madboulycho biết, hướng dẫn viên du lịch đã thiệt mạng sau khi bị thương nặng.

"Chúng tôi đã liên lạc với đại sứ quán Việt Nam về vụ việc. Giờ đây quan trọng nhất là sức khỏe của các nạn nhân", Thủ tướng Mostafa Madbouly nói.

Trước đây, các tổ chức vũ trang Hồi giáo cực đoan từng nhắm vào khách du lịch.

Vào tháng 7/2017, hai du khách Đức cũng đã bị đâm chết bởi một kẻ cực đoan tại khu nghỉ mát ở Hurgada.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xe-cho-khach-du-lich-viet-nam-o-ai-cap-bi-danh-bom-bat-ngo-20181229084819693.htm